Bế mạc Liên hoan hát ru, hát dân ca và âm nhạc cổ truyền trong phụ nữ BĐBP

Chiều 15-9, tại Hà Nội, Liên hoan hát ru, hát dân ca và âm nhạc cổ truyền trong phụ nữ BĐBP năm 2017 do Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức đã bế mạc và trao giải thưởng cho các đội đoạt giải.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP, trao thưởng cho các đội có tiết mục xuất sắc tại liên hoan. Ảnh: Thanh Thuận

Tham dự liên hoan có 22 đội với 308 ca sĩ, diễn viên không chuyên là hội viên, cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở thuộc các cơ quan, đơn vị trong BĐBP, tham gia trình diễn hơn 100 tiết mục, trong đó có 21 tiết mục hát ru, 35 tiết mục hát dân ca, 32 tiết mục âm nhạc cổ truyền, 13 tiết mục múa, hoạt cảnh và ca cảnh đặc sắc của các vùng, miền trong cả nước.

Các tiết mục ca ngợi ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước; ca ngợi bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam và lực lượng BĐBP; ca ngợi người phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Quân đội...

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các đội đã mang đến những chương trình, tiết mục đặc sắc, mang đậm nét văn hóa truyền thống của các dân tộc ở các vùng, miền. Các đội đã thể hiện tính chuyên nghiệp cao, được thể hiện nhuần nhuyễn trong từng lời ca, điệu múa, hoạt cảnh...

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng trao giải A cho 13 đội đoạt giải. Ảnh: Thanh Thuận

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP trao giải B cho 9 đội đoạt giải. Ảnh: Thanh Thuận

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP trao giải cho 22 tiết mục xuất sắc tại liên hoan. Ảnh: Thanh Thuận

Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP trao giải cho các cá nhân xuất sắc tại liên hoan. Ảnh: Thanh Thuận

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã trao 13 giải A, 9 giải B, 22 giải thưởng cho cá nhân xuất sắc và 22 tiết mục xuất sắc của các đội tham gia liên hoan.

Thanh Thuận

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/be-mac-lien-hoan-hat-ru-hat-dan-ca-va-am-nhac-co-truyen-trong-phu-nu-bdbp/