Bế mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng LLVT và Thanh niên, sinh viên lần thứ IX, năm 2019-Khu vực II

Tối 28-9, tại Nhà Văn hóa Quân khu 5, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ bế mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng LLVT và Thanh niên, sinh viên lần thứ IX, năm 2019 - Khu vực II.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng ban Chỉ đạo Liên hoan dự và phát biểu bế mạc.

Đến dự lễ bế mạc có các đồng chí: Thượng tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Võ Tiến Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5; Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn; Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan; lãnh đạo các đơn vị quân đội, đại diện chính quyền địa phương, các đoàn nghệ thuật quần chúng tham gia liên hoan.

 Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu bế mạc liên hoan.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu bế mạc liên hoan.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Trung tướng Nguyễn Long Cáng trao Cờ thưởng cho các đoàn NTQC có thành tích xuất sắc.

Với chủ đề “Bài ca nâng bước quân hành”, 14 chương trình của 14 đoàn nghệ thuật quần chúng (NTQC) tại liên hoan đã đưa công chúng yêu nghệ thuật về với quá khứ hào hùng của dân tộc, với hình tượng cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” luôn vững niềm tin với lời thề sắt son “Trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân” và ý chí vượt qua mọi khó khăn gian khổ, khí thế thi đua sôi nổi của thế hệ trẻ LLVT và thanh niên, sinh viên hôm nay. Mỗi tác phẩm, chương trình, tiểu phẩm, hoạt cảnh dân ca cổ truyền là một bản hùng ca mới, được thể hiện sáng tạo, ngập tràn cảm xúc, phản ánh sinh động đời sống của cán bộ chiến sĩ LLVT, thanh niên, sinh viên với nhiều góc nhìn, cách tiếp cận và phương pháp diễn đạt nghệ thuật khác nhau.

Phát biểu bế mạc, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, kết quả liên hoan khẳng định công tác văn hóa văn nghệ trong quân đội và hoạt động NTQC trong LLVT, thanh niên, sinh viên đã được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ từ cơ sở đến toàn quân; thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương, nhà trường với nhiều giải pháp tích cực; đổi mới, sáng tạo về công tác tổ chức, chuẩn bị lực lượng, xây dựng nội dung chương trình, thi diễn, biểu diễn; liên hoan đã tạo dấu ấn sâu sắc, thực sự là ngày hội văn hóa nghệ thuật của cán bộ, chiến sĩ, thanh niên, sinh viên, lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Để hoạt động NTQC trong LLVT, thanh niên, sinh viên tiếp tục phát triển đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành địa phương tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, quan điểm, mục tiêu về văn hóa, văn nghệ của Đảng; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì có nền nếp và không ngừng đổi mới, phát huy sáng tạo trong công tác tổ chức, sáng tác và biểu diễn của quần chúng, xây dựng đội ngũ cán bộ, hạt nhân nòng cốt, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa văn nghệ, đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội và nhân dân góp phần trực tiếp vào việc nuôi dưỡng, hình thành, phát triển nhân cách cán bộ, chiến sĩ, thanh niên, sinh viên theo chuẩn mực con người Việt Nam mới. Sau Liên hoan tại khu vực I và khu vực II, Ban Tổ chức tiếp tục rút kinh nghiệm để tiến hành tổ chức Liên hoan khu vực III tại TP Hà Nội đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả. Các đơn vị cần phát huy kết quả Liên hoan, nâng cao chất lượng chương trình, tiết mục, tiếp tục biểu diễn, tuyên truyền tại đơn vị, giao lưu với địa phương; gắn với công tác tuyên truyền các nhiệm vụ, sự kiện chính trị của đất nước, quân đội trong thời gian tới.

Kết quả chung cuộc, Tổng cục Chính trị trao tặng Cờ thưởng cho 11 chương trình nghệ thuật xuất sắc của các đoàn NTQC, gồm: Tổng cục Hậu cần, Bộ Tham mưu (Quân khu 5), Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không-Không quân), Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh, Sư đoàn 968 (Quân khu 4), Vùng 3 Hải quân, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế, Binh đoàn 15, Quân đoàn 3, Công an Nhân dân (Khu vực II), Bộ CHQS TP Đà Nẵng; tặng cờ thưởng cho 3 chương trình nghệ thuật tốt ; tặng Bằng khen cho 15 tập thể, cá nhân thể hiện xuất sắc bài hát quy định trong Quân đội và các tiết mục về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh», biển, đảo, biên cương của Tổ quốc, tình đoàn kết quốc tế; 3 tác giả có sáng tác tự biên mới xuất sắc. Tổng cục Chính trị cũng tặng Bằng khen cho 35 tiết mục đạt Huy chương Vàng, Giấy khen cho 20 tiết mục đạt Huy chương Bạc ; Bằng khen cho 13 tập thể và 4 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác phục vụ, bảo đảm tốt cho liên hoan, trong đó có Ban đại diện báo Quân đội nhân dân tại miền Trung - Tây nguyên.

Tin, ảnh: VĂN CHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/be-mac-lien-hoan-nghe-thuat-quan-chung-llvt-va-thanh-nien-sinh-vien-lan-thu-ix-nam-2019-khu-vuc-ii-592277