Bộ đội Biên phòng Điện Biên hội đàm với Bộ Chỉ huy An ninh tỉnh Phong Sa Ly của Lào

Hai bên đã thống nhất cao 9 nội dung, phương hướng, trọng tâm là tập trung giáo dục cho quần chúng nhân dân hai bên biên giới thực hiện nghiêm Luật Biên giới.

Sáng 5/11, tại khu vực mốc 113, Đoàn đại biểu Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tổ chức Hội đàm thực địa với Bộ chỉ huy An ninh tỉnh Phong Sa Ly ( CHDCND Lào) nhằm đánh giá kết quả thực hiện Biên bản ghi nhớ cuộc hội đàm lần thứ 8 từ tháng 10/2019 đến nay.

Hai bên ký kết biên bản ghi nhớ.

Hai bên ký kết biên bản ghi nhớ.

Thời gian qua (từ tháng 10/2019 đến nay), hoạt động các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy trên biên giới hai tỉnh Điện Biên và Phong Sa Ly có nhiều diễn biến phức tạp; dịch Covid-19 có tác động trực tiếp đến đời sống xã hội. Song, hai bên đã chủ động nắm tình hình và thường xuyên trao đổi thông tin, nhất là các vấn đề bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quản lý.

Qua đó, đã đấu tranh, triệt phá thành công nhiều chuyên án ma túy lớn, điển hình là ngày 5/8/2020, tại khu vực gần mốc 113, Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Trạm Công an Pang Hốc, Bộ chỉ huy An ninh tỉnh Phong Sa Ly và Trung đội 601, Bộ CHQS tỉnh Phong Sa Ly (Lào) bắt giữ 2 đối tượng bị truy nã đang lẩn trốn ở khu vực Pang Hốc (Lào) cùng 6 cháu nhỏ.

Đơn vị đã tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu và tiến hành bàn giao cho Phòng quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Điên Biên tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật; triệt phá thành công chuyên án ĐB1019L, bắt giữ 02 đối tượng cùng tang vật gồm 100.000 viên may túy tổng hợp, 01 ô tô, 01 xe máy,...

Ngoài ra, hai bên cũng phối hợp làm tốt công tác quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh, tạo điều kiện cho các đoàn cán bộ, nhân dân hai bên qua lại học tập, công tác và thông quan hàng hóa. Trong đó, đã làm thủ tục xuất cảnh cho trên 35 nghìn lượt người; Làm thủ tục nhập cảnh cho gần 40 nghìn lượt người và trên 11 nghìn lượt phương tiện.

Đồn Biên phòng Pa Thơm (Điện Biên) đã tiến hành khám chữa bệnh cho 215 lượt người dân Lào; tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; phối hợp kiểm tra y tế, phân loại và bàn giao đưa đi cách ly tập trung 14 ngày đối với 5 nghìn trường hợp, trong đó có trên 3.300 công dân và sinh viên Lào,...

Tại buổi Hội đàm, hai bên đã thống nhất cao 9 nội dung, phương hướng, tổ chức phối hợp thực hiện thời gian tới, trọng tâm là tập trung giáo dục cho quần chúng nhân dân hai bên biên giới thực hiện nghiêm Luật biên giới; thường xuyên nắm, trao đổi tình hình, đặc biệt là âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch chống phá cách mạng hai nước; Tổ chức giao ban định kỳ, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, cũng như đấu tranh, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên biên giới,…

Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và Bộ chỉ huy An ninh tỉnh Phong Sa ly đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ trong công tác phối hợp về tỉnh hình biên giới thời gian tiếp theo./.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/bo-doi-bien-phong-dien-bien-hoi-dam-voi-bo-chi-huy-an-ninh-tinh-phong-sa-ly-cua-lao-815434.vov