Bế mạc phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 20/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 27, hoàn thành các nội dung chương trình làm việc đề ra.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 27

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, sau 9 ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình phiên họp thứ 27, cho ý kiến về các dự án luật, nhiều nội dung quan trọng và đã thông qua một số nghị quyết theo thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, sau phiên họp, Chính phủ, Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tiếp tục hoàn chỉnh các báo cáo, các dự án luật và tiến hành các bước tiếp theo, hoặc có văn bản, nội dung theo quy định để gửi đến các đại biểu Quốc hội trước 20 ngày, trước khi khai mạc kỳ họp.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng nhắc nhở, dự kiến nội dung phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được thông báo từ rất sớm, từ ngày 25/7 đã thông báo nội dung để cho các cơ quan có liên quan chuẩn bị chủ động. Tuy nhiên, còn một số nội dung chưa đảm bảo điều kiện nên phải rút ra khỏi chương trình. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quá phụ thuộc vào sự chuẩn bị của các cơ quan, nếu như những lần trước thì rút ra nhiều quá, họp chỉ có 2-3 ngày, lần này họp tới 9 ngày. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các phiên họp tới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cố gắng không có phiên nào họp quá 7 ngày.

Chủ tịch Quốc hội cho biết còn một phiên họp nữa của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi khai mạc kỳ họp thứ 6. Dự kiến phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 15-17/10. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan cần lưu ý và rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị nội dung cho phiên họp, nếu trong phiên họp tới không kịp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến theo đúng quy định thì cũng sẽ không trình ra Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, phiên họp lần thứ 28 là phiên họp cuối để chốt lại các nội dung trình ra Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 và dự kiến chương trình phiên họp thứ 28 cũng đã gửi đến cho các cơ quan hữu quan. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan phải chú ý gửi hồ sơ đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng.

Tại phiên họp thứ 27, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự; dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi); về Đề án và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; báo cáo tổng hợp của Chính phủ, báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và cá nhân có liên quan về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn tại kỳ họp, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chất vấn tại phiên họp.

Cho ý kiến về phương án phân bổ sử dụng nguồn kinh phí còn lại và xử lý vướng mắc trong việc chuyển nguồn kinh phí thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2017; Về phương án bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam; Về bổ sung kinh phí mua hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia đã xuất cấp năm 2017.

Đồng thời, xem xét dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Trước đó, chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường./.

Bảo Yến - Trọng Quỳnh

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=37304