Bé mầm non ngộ nghĩnh trong 'Thế vận hội Thể thao Olympic 2018'

'Thế vận hội Olympic 2018' không chỉ mang tới cho các bạn nhỏ cơ hội trải nghiệm những hoạt động bổ ích mà còn giúp các các bé khỏe khoắn hơn về thể chất và tinh nhanh hơn về tinh thần trí tuệ.

“Thế vận hội Thể thao – Olympic 2018” dành cho lứa tuổi mẫu giáo vừa diễn ra sôi nổi tại Hà Nội. Thông qua các trò chơi vận động, các bé vừa được vui chơi vừa được tìm hiểu về các bộ môn thể thao và nâng cao sức khỏe.

Mở đầu chương trình là tiết mục diễu hành của các bé học sinh mẫu giáo trường Mầm non năng khiếu Louis.

Mở đầu chương trình là tiết mục diễu hành của các bé học sinh mẫu giáo trường Mầm non năng khiếu Louis.

Thế vận hội Thể thao – Olympic 2018" lứa tuổi mẫu giáo được chia thành từng khu vực riêng biệt.

Nét ngộ nghĩnh, đáng yêu của một bé gái tham dự “Thế vận hội Thể thao – Olympic 2018” dành cho lứa tuổi mẫu giáo.

Tiết mục đồng diễn võ thuật của khối mẫu giáo lớn thu hút đông đảo sự quan tâm của thầy cô và các bậc phụ huynh.

Các cầu thủ nhí so tài với bộ môn bóng rổ chuyên nghiệp không kém gì vận động viên chuyên nghiệp.

Từ những hoạt động vui chơi tập thể ngoài trời, tiếp xúc với thiên nhiên và bạn bè xung quanh sẽ tăng cường sự giao tiếp của các bé, thể hiện cá tính bản thân ở một không gian mở.

Cuộc thi "bò nhanh" được thiết kế dành riêng cho các bé nhỏ tuổi.

Cuộc thi nhảy bao bố khiến các bé hào hứng và thích thú.

Các hoạt động vận động đóng vai trò đặc biệt quan trọng, vì ngoài việc nâng cao thể lực trẻ sẽ học được nhiều bài học và nhận ra sở thích của bản thân.

Video: Đại sứ Olympic Tokyo 2020 là nhân vật truyện tranh nổi tiếng

Ngọc Yến

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-be-mam-non-ngo-nghinh-trong-the-van-hoi-the-thao-olympic-2018-d397338.html