Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong chùa tại Bình Phước

Ngày 11/11, trụ trì Thích Nữ Quảng Tịnh, Trụ trì chùa Thanh Lương, Âp 5, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, cho biết, nhà chùa vừa tiếp nhận và đang chăm sóc một bé sơ sinh bị mẹ ruột bỏ rơi ngay trong Chánh điện chùa.

Theo trụ trì Thích Nữ Quảng Tịnh, vào khoảng 13 giờ chiều 7/11, sư Tịnh phát hiện một bé sơ sinh đang bị bỏ lại ngay giữa chánh điện chùa Thanh Lương. Kiểm tra kỹ, sư Tịnh phát hiện một bé trai sơ sinh được quấn một chiếc khăn quanh người, bên cạnh là một túi xốp màu trắng bên trong chứa đồ cũ của em bé và một tờ giấy, với nội dung nhờ chùa nuôi giúp. Biết đây là trường hợp bé sơ sinh bị bỏ rơi vì hoàn cảnh khó khăn, sư trụ trì đã trình báo cơ quan chức năng địa phương để làm các thủ tục cần thiết. Đến ngày 8/11, chính quyền địa phương xã Minh Hưng đã trực tiếp làm việc với chùa Thanh Lương để ghi nhận vụ việc, đồng thời ra thông báo tìm cha mẹ ruột của bé trai sơ sinh.

Cũng theo trụ trì chùa Thanh Lương, sau khi nghe tin, nhiều người cũng đã tìm đến chùa với mong muốn được nhận bé về làm con nuôi. Tuy nhiên, nhà chùa từ đều chối vì cho rằng em bé có duyên với chùa, đồng thời mẹ bé bỏ lại cũng vì niềm tin vào sự chăm sóc của chùa. Gần chùa Thanh Lương, có một phật tử là chị Bùi Thị Liên, cũng có con nhỏ được khoảng 1 tuổi. Khi nghe sự việc, phật tử này tình nguyện hỗ trợ cùng nhà chùa nuôi nấng bé trai bị bỏ rơi, chia sẻ nguồn sữa mẹ với bé.

Điều trùng hợp là cách đây khoảng 1 năm, cũng vào thời điểm này, một bé gái sơ sinh cũng bị mẹ ruột bỏ rơi trước cổng chùa Thanh Lương. Bé gái sau đó được nhà chùa chăm sóc và làm các thủ tục nhận nuôi. Hiện bé trai sơ sinh đang được nhà chùa và các phật tử cùng nhau chăm sóc bằng sữa mẹ và sữa ngoài. Bé thể trạng bình thường, cân nặng được 3kg, rất kháu khỉnh, dễ thương./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/be-so-sinh-bi-bo-roi-trong-chua-tai-binh-phuoc