Bé sơ sinh nghi bị ném ở chung cư Linh Đàm: Nữ sinh viên phủ nhận, sẽ xét nghiệm ADN

Dù lực lượng chức năng đã xác định và nhiều nhân chứng đã thông tin nhưng người được cho là mẹ của cháu bé vẫn phủ nhận. Lực lượng công an có thể sẽ xét nghiệm ADN để tìm ra sự thật.

Theo nguồn tin của Gia Đình Mới, 3 người trong căn hộ 31XX, tầng 31 của tòa HH2 chung cư Linh Đàm gồm 2 nữ và 1 nam. 2 người nữ còn rất trẻ.

Quá trình xác minh của cơ quan chức năng, đến rạng sáng 19/10, lực lượng chức năng đã xác định được một nữ sinh viên 21 tuổi, quê Quảng Bình, hiện là sinh viên 1 trường đại học ở Hà Nội, có nghi vấn liên quan đến vụ việc trên.

Lực lượng chức năng cho hay, bước đầu nữ sinh viên nghi là mẹ cháu bé sơ sinh xấu số phủ nhận mình mới sinh con. Tuy sức khỏe yếu nhưng tâm lý của người này khá bình tĩnh.

Ngay trong rạng sáng ngày 19/10, nữ sinh viên này đã được lực lượng chức năng đưa tới bệnh viện Bưu Điện để khám sức khỏe.

Lực lượng chức năng đưa 1 nữ sinh viên nghi là mẹ cháu bé có biểu hiện sức khỏe yếu tới bệnh viện.

Đại diện BV Bưu Điện xác nhận rạng sáng 19/10 có tiếp nhận trường hợp nữ bệnh nhân đến khám sức khỏe do công an đưa tới. Tới sáng nay, nữ bệnh nhân này đã được chuyển qua bệnh viện Bạch Mai để kiểm tra các vấn đề về tâm lý, tâm thần.

Công an quận Hoàng Mai cho hay "Bước đầu xác minh được người đã gây ra vụ việc nhưng vẫn phải tiến hành xác minh ADN mới có kết quả chính xác".

Như Gia Đình Mới đưa tin, khoảng 20 giờ 30p tối 18/10, người dân ở chung cư HH Linh Đàm kinh hãi khi thấy một em bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị rơi xuống đất tử vong. Em bé này được quấn trong một bọc vải.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

T. A

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/be-so-sinh-nghi-bi-nem-o-chung-cu-linh-dam-nu-sinh-vien-phu-nhan-se-xet-nghiem-adn-d14485.html