Bé sơ sinh ở Trung Quốc có đuôi dài 10cm mọc ra từ lưng

Một em bé ở Trung Quốc chào đời với chiếc đuôi dài 10cm trên lưng, tình trạng hiếm gặp được bác sỹ nhi khoa chẩn đoán là do biến chứng cột sống.

Bé sơ sinh có đuôi dài 10cm mọc ra từ lưng. (Nguồn: Metro)

Em bé chào đời tại Bệnh viện Nhi Hàng Châu, Trung Quốc với chiếc đuôi dài 10cm mọc từ lưng, làm các bác sỹ ngạc nhiên. Ngày 11/3, bác sỹ phẫu thuật thần kinh nhi họ Li chia sẻ đoạn video về sự phát triển bất thường chiếc đuôi của em bé trên mạng xã hội.

Theo bác sỹ Li, sự tăng trưởng bất thường có thể là kết quả của quá trình thoái hóa không hoàn toàn và ông nghi ngờ đứa trẻ bị bó buộc tủy sống. Kết quả chụp cộng hưởng từ tủy sống (MRI) sau đó đã xác nhận những nghi ngờ này.

Tủy sống bị trói là tình trạng tủy sống gắn kết bất thường với các mô xung quanh, điển hình là ở đáy cột sống. Thông thường, tủy sống di chuyển tự do trong ống sống, cho phép cử động và hoạt động bình thường. Tuy nhiên, khi tủy sống bị trói, chuyển động bị hạn chế và điều này có thể gây ra nhiều vấn đề về thần kinh.

Bé sơ sinh "mọc đuôi" do dị tật bẩm sinh cực hiếm. ( Ảnh: AsiaWire)

Trường hợp hy hữu được lan truyền và gây ra xôn xao trên mạng xã hội Douyin của Trung Quốc. Video bác sỹ Li đăng tải đạt hơn 34.000 lượt thích và hơn 145.000 lượt chia sẻ.

Công đồng mạng bày tỏ sự ngạc nhiên về chiếc đuôi độc lạ này: "Làm cách nào để khắc phục tình trạng này? Nên phẫu thuật hay để nó rơi ra? Tôi rất tò mò"; "Tôi nghĩ nó khá tuyệt. Nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của em bé không?"; “Tôi đã nghe nói đến chuyện này từ xưa, nhưng không ngờ nó lại là sự thật”.

Mặc dù hiếm gặp nhưng một trường hợp tương tự khác được phát hiện ở Trung Quốc vào năm 2014. Em bé 5 tháng tuổi Nuo Nuo được sinh ra với tật nứt đốt sống - một chứng rối loạn bẩm sinh về phát triển để lại khoảng trống ở cột sống. Vài ngày sau khi đứa bé chào đời, người mẹ nhận thấy em bé cái đuôi dài 12,7cm.

Người mẹ mong các bác sỹ giúp đỡ con trai mình và tìm ra giải pháp cắt bỏ chiếc đuôi nhưng các bác sỹ từ chối phẫu thuật. Họ nói rằng vì chiếc đuôi được kết nối với hệ thần kinh của em bé nên nó sẽ gây tổn thương vĩnh viễn cho em bé nếu họ cắt bỏ nó.

Trong một phát hiện tương tự, các bác sỹ phẫu thuật ở Guyana, Nam Mỹ đã cắt bỏ thành công chiếc đuôi của một em bé 10 ngày tuổi vào tháng 6/2023. Cậu bé được sinh ra với cột sống bất thường khiến cậu bé có một cái đuôi đặc biệt.

Nhật Thùy (Nguồn: Mirror, Metro)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/be-so-sinh-o-trung-quoc-co-duoi-dai-10cm-moc-ra-tu-lung-ar859147.html