Bế tắc ở Idlib, lãnh đạo Nga-Thổ gặp nhau ở Sochi tìm lời giải

Một tuần sau cuộc gặp ở Tehran, Tổng thống Putin và Tổng thống Erdogan tiếp tục gặp mặt nhau để tìm ra giải pháp vừa lòng hai bên ở thành trì Idlib.

Hai nhà lãnh đạo Nga-Thổ liên tiếp có các cuộc gặp mặt về vấn đề Syria.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ gặp người đồng nhiệm Nga Vladimir Putin hôm 17/9 tại thành phố Sochi của Nga, các quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Cuộc họp diễn ra giữa thời điểm có những lo ngại về một cuộc tấn công của lực lượng Chính phủ Syria ở tỉnh Idlib, giáp với Thổ Nhĩ Kỳ, nơi được coi là thành trì cuối cùng của phe đối lập vũ trang.

Phát biểu tại một cuộc họp báo trên truyền hình hôm 14/9, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói rằng nước ông sẵn sàng hợp tác với bất cứ ai trong việc chống lại các tổ chức khủng bố ở Idlib, nhưng lưu ý việc giết hại dân thường, phụ nữ và trẻ em dưới cái cớ chống khủng bố là điều phi nhân tính.

Ankara lo ngại một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Idlib được thực hiện bởi chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ gây ra một làn sóng người tị nạn mới ảnh hưởng đến nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang có hơn 3 triệu người Syria tị nạn và Tổng thống Erdogan từng tuyên bố rằng đất nước của ông không thể chứa thêm nhiều hơn.

Tổng thống Erdogan và Tổng thống Putin đã gặp nhau vào tuần trước tại một hội nghị thượng đỉnh về Syria được tổ chức bởi người đồng cấp Iran Hassan Rouhani ở Tehran.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ankara đã không thành công trong việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở tỉnh Idlib, nơi các lực lượng của chính quyền Damascus đã đóng quân trong vài ngày qua, sẵn sàng khởi động một cuộc tấn công.

Nga và Iran là những đồng minh quan trọng của chính quyền al-Assad. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ từ trước đến nay vẫn hậu thuẫn cho phe đối lập ở Syria.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/be-tac-o-idlib-lanh-dao-nga-tho-gap-nhau-o-sochi-tim-loi-giai-a402627.html