Bế tắc tại Liên Hiệp Quốc, Mỹ đưa tàu sân bay tới Syria

Mỹ điều tàu sân bay USS Harry S. Truman tới Trung Đông, NATO cảnh báo khả năng tấn công Syria sau bế tắc tại Liên Hiệp Quốc.

Tiêm kích F-18E cất cánh từ tàu sân bay USS Harry S. Truman - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, Nga phản đối dự thảo nghị quyết của Mỹ, trong khi 2 dự thảo của Nga chưa đạt đủ số phiếu tối thiểu là 9 phiếu.

Tại phiên họp, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley cho rằng rằng việc thông qua dự thảo nghị quyết của Washington soạn thảo là điều tối thiểu Hội đồng Bảo an cần làm.

Theo bà Haley, lịch sử cho thấy Nga chọn lựa bảo vệ Tổng thống Syria Bashar al-Assad thay vì tính mạng người dân nước này.

Đến nay có nhiều số liệu khác nhau về thương vong trong vụ tấn công tại thị trấn Douma của Syria vào ngày 7.4. Một tổ chức cứu trợ cho biết ít nhất 60 người thiệt mạng và 1.000 người bị thương.

Phản ứng với phát ngôn của bà Haley, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia cho rằng dự thảo nghị quyết của Mỹ là tiền đề cho việc phương Tây tấn công Syria.

“Một lần nữa tôi đề nghị, cầu khẩn các vị kiềm chế các kế hoạch hiện các vị đang mưu tính đối với Syria”, ông nói.

Hiện các chuyên gia vũ khí hóa học đang trên đường đến Douma để điều tra vụ việc. Đến nay, Moscow cũng như chính phủ của Tổng thống al-Assad do Nga hậu thuẫn đều bác bỏ cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoãn chuyến công du Nam Mỹ và tuyên bố Washington có “rất nhiều lựa chọn quân sự đối với Syria”.

Trong diễn biến liên quan đến căng thẳng ở Syria, tổ chức điều khiển không lưu Eurocontrol ra cảnh báo khẩn đối với các hãng hoạt động ở khu vực phía đông Địa Trung Hải rằng NATO có thể phóng tên lửa vào Syria.

Theo đó, tên lửa không đối đất hoặc tên lửa hành trình có thể tấn công Syria trong vòng 72 giờ tới.

Đài RT dẫn nguồn Hải quân Mỹ cho biết tàu sân bay USS Harry S. Truman sẽ được điều động tới khu vực Trung Đông cùng với đội 7 tàu hộ tống. Nhóm tàu này sẽ cùng di chuyển với hộ vệ hạm FGS Hessen của Đức trong chặng đầu.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/be-tac-tai-lien-hiep-quoc-my-dua-tau-san-bay-toi-syria-951290.html