Bé Thanh Trúc bị khoèo chân tay tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm

Bà nội của bé Trúc (cô bé bị khoèo chân tay) nghẹn ngào cảm ơn các nhà hảo tâm thông qua chuyên mục Vòng tay Nhân ái của Báo Gia đình và Xã hội đã tiếp cho cháu gái bà thêm nghị lực sống và đi học.

Quỹ Vòng tay Nhân ái của Báo Gia đình & Xã hội vừa gửi tới bé Lê Thị Thanh Trúc (9 tuổi, ở xóm 1, xã Liêm Tuyền, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) tình cảm của các nhà hảo tâm trao tặng.

Bà Lê Thị Cương - bà nội của bé Trúc - chân thành cảm ơn Báo Gia đình & Xã hội, các nhà hảo tâm đã lần thứ hai gửi tặng tiền cho bé Trúc, lại đúng dịp đầu năm học mới nên bé được tiếp thêm niềm vui, nghị lực sống để đi học.

Bé Lê Thị Thanh Trúc và bà nội 2 năm trước ở Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bà Cương chia sẻ, bé Lê Thị Thanh Trúc vừa bị khoèo cong chân tay bẩm sinh, vừa bị run rẩy vì có chứng thần kinh nên cứ có tiếng động to là bé đã lăn ra ngã. Bố mẹ đã ly hôn nên bé côi cút. Mẹ bé đưa em gái Trúc bỏ quê hương vào Nam sinh sống. Bố bé cũng rời quê ra thành phố làm ăn. Nhìn các bạn có đủ đầy bố mẹ, anh em, bé Trúc luôn tủi thân với ý nghĩ non nớt là vì bé tàn tật mà bố mẹ bỏ, không nuôi dưỡng.

Bé Trúc chỉ còn chỗ dựa mong manh và duy nhất là bà nội Lê Thị Cương đã hơn 60 tuổi. Bà Cương thương xót cháu tật nguyền, côi cút và sợ sau này bà già sẽ không có ai chăm sóc cháu nên 2 năm trước đã quyết tâm vay mượn đưa bé Trúc ra Bệnh viện Nhi Trung ương để chữa đôi chân cong khoèo.

Các bác sĩ đã mổ hai chân để bé có thể đi lại. Còn cái tay khoèo phải chờ cho sức khỏe của bé hồi phục sẽ phẫu thuật tiếp. Vì xương của bé Trúc còn non nên hồi phục nhanh, sau khi liền da liền thịt thì bé tập đi, tập đứng được ngay.

Bé Thanh Trúc hôm nay đã tự đứng được và đi được quãng ngắn.

Mùa đông vừa rồi bé Trúc không tập được nhiều, nhưng qua mùa xuân và hè bé đã đặt được hai bàn chân nằm xuống đất, đứng đã cứng hơn nhưng chưa thẳng, bước đi vẫn khệnh khạng do chân phải hơi vẹo. Giờ bé đã đi tốt hơn, tự bước được những quãng ngắn.

Được cán bộ thôn và nhà trường động viên, bà Cương đã đưa bé Trúc trở lại lớp để học chữ, giúp bé hòa đồng với bạn bè, cộng đồng và có thêm niềm vui sống. Các cô giáo đã nói rõ hoàn cảnh éo le, tật nguyền của bé Trúc nên bạn bè rất giúp đỡ chứ không trêu chọc nữa. Các bạn lớn còn tự giác giúp bé Trúc đi lại.

Đôi chân bé Thanh Trúc bây giờ.

Bà Trần Thị Cương ngậm ngùi, bố bé giờ chăm lo cho gia đình mới, mẹ bé cũng sắp lấy chồng trong miền Nam. Sau nhiều năm bỏ bé Trúc đi biền biệt, Tết vừa rồi chị Dung có về thăm con gái, cho con gái được 500 ngàn đồng.

Giọng bà Cương nghẹn lại, bà bảo giờ đã có tuổi, bệnh tật tuổi già nhiều, lại bận mọn chăm sóc cháu tàn tật nên không làm ruộng được nữa, chẳng biết có còn chăm cháu đến được lúc trưởng thành không. Rồi bà chấm nước mắt chia sẻ, bác sĩ dặn phải đưa bé Trúc về viện để kiểm tra chân cho bé 6 đợt nhưng việc đi lại của hai bà cháu rất khó khăn. Bà Cương phải bế hoặc dắt bé đi. Quan trọng hơn là 2 bà cháu chưa có tiền. Tích cóp được đồng nào, bà đã lo viện phí mổ chân, thuốc men, bồi dưỡng, thuê xe đi lại... hết rồi. Do đó, đã quá 3 lần bác sĩ hẹn mà bé Trúc vẫn chưa về được Bệnh viện Nhi T.Ư tái khám.

Khát khao lớn nhất của bà Lê Thị Cương bây giờ là làm sao để cháu gái tội nghiệp có đủ cơm ăn, áo mặc, được chữa bệnh, được học hành. Bé Trúc rất cần cộng đồng giúp đỡ để có thể tự đi lại sinh hoạt, có điều kiện đi học và bà Cương cũng vơi bớt gánh nặng tuổi già.

Mọi sự giúp đỡ cháu Lê Thị Thanh Trúc - Mã số 212 - xin gửi về:

1. Bà Trần Thị Cương xóm 1, xã Liêm Tuyền, huyện Thanh Liêm, Hà Nam.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi:Mã số 212

3. Ủng hộ trực tiếp tại Quỹ “Vòng tay nhân ái”, tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi:Mã số 212

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: caotuanvov@gmail.com/ 0975.102.117

Hoặc phuongthuangdxh@yahoo.com/0975.839.126

4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

Hà Dương

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vong-tay-nhan-ai/be-thanh-truc-bi-khoeo-chan-tay-tiep-tuc-nhan-duoc-su-ho-tro-cua-cac-nha-hao-tam-20180919182351057.htm