Bê tông hóa bờ suối làm du lịch

ĐNO - Qua ghi nhận của phóng viên, tại khu vực cầu Ngầm Đôi đến đầu nguồn sông Luông Đông (thôn Phú Túc, xã Hòa Phú), một số vị trí bờ suối tại các điểm khai thác du lịch bị bê tông hóa, san nền, làm đê kiên cố hai bên, gây ảnh hưởng đến dòng chảy.

Thực hiện: THIÊN NGUYỆN

Theo đó, tại đoạn đầu nguồn sông Luông Đông, trong khu vực của điểm du lịch sinh thái Róc Rách Glamping, hai bên dòng suối đã bị bê tông hóa, là đê kè kiên cố để dựng lều cắm trại, ăn uống.

Qua quan sát, đơn vị này còn dùng bê tông, đổ thêm đất đá để san nền ngay sát bờ suối nhằm khai thác dịch vụ du lịch. Điều này đã ảnh hưởng đến dòng chảy của khe suối tại sông Luông Đông.

Dọc theo quốc lộ 14G xuống hạ nguồn (khu vực cầu Ngầm Đôi), phóng viên còn phát hiện một số điểm được xây dựng đê, kè kiên cố, ảnh hưởng đến thiên nhiên, cảnh quan. Thậm chí, có điểm còn xây chắn ngang dòng chảy.

Bờ của khe suối nguồn sông Luông Đông (xã Hòa Phú) trong khu vực điểm du lịch sinh thái Róc Rách Glamping bị bê tông hóa. Ảnh: THIÊN NGUYỆN

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Phú Nguyễn Văn Bửu, các điểm du lịch trên nằm trong Khu du lịch sinh thái Lái Thiêu đã được cấp phép hoạt động. Năm 2022, một số điểm tại sông Luông Đông bị lũ quét, gây sạt lở nên các chủ đầu tư đã trải thảm sỏi, xây đê kè để khắc phục sạt lở.

Hiện nay, địa phương đã phối hợp Đội Kiểm tra quy tắc đô thị huyện tiến hành kiểm tra, ghi nhận tình hình và báo cáo UBND huyện Hòa Vang và xử lý nếu có sai phạm.

Phần bờ kè bị đơn vị khai thác điểm du lịch bê tông hóa, nguy cơ ảnh hưởng đến dòng chảy. Ảnh: THIÊN NGUYỆN

Theo UBND xã Hòa Phú, các điểm khai thác du lịch trên đều được cấp phép, nằm trong Khu du lịch sinh thái Lái Thiêu. Ảnh: THIÊN NGUYỆN

THIÊN NGUYỆN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5404/202304/be-tong-hoa-bo-suoi-lam-du-lich-3942433/