Bê tông hóa sông, suối để làm du lịch ở Đà Nẵng

Những khu du lịch sinh thái tại sông Luông Đông, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đang bị tình trạng bê tông hóa cao dẫn đến hạ nguồn sông cạn đáy.

Hiện nay việc phát triển các khu du lịch sinh thái được triển khai rầm rộ trên khắp địa bàn TP Đà Nẵng. Đặc biệt là những khu du lịch sinh thái được xây dựng ở ven sông, hay suối đều rất thu hút khách du lịch và phát triển rất nóng.

Tuy nhiên, nhiều khu du lịch sinh thái, khu cắm trại dã ngoại đang sử dụng bê tông để đắp đập, san nền tại sông Luông Đông, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, gây ảnh hưởng đến nguồn nước, xâm phạm thiên nhiên, có nguy cơ bị sạt lở vào mùa mưa.

Khu du lịch sinh thái Róc Rách Glamping Ảnh: NGÔ QUANG

Khu du lịch sinh thái Róc Rách Glamping Ảnh: NGÔ QUANG

Theo ghi nhận, ngay khúc đầu nguồn sông Luông Đông là một khe suối nguồn đã có 2 điểm du lịch sinh thái, thu hút du khách tham quan là khu cắm trại Róc Rách Glamping bắt đầu hoạt động từ tháng 6-2022, cung cấp các dịch vụ ngủ lều, ăn uống, tắm suối, đốt lửa trại…

Tại khu cắm trại này có nhiều khu vực bị bê tông hóa, làm đê kè kiên cố hai bên.Ảnh: NGÔ QUANG

Tại khu cắm trại này có nhiều khu vực bị bê tông hóa, làm đê kè kiên cố hai bên dòng suối để dựng lều cắm trại, khu ăn uống. Chủ đầu tư khu cắm trại cũng đổ đất đá, bê tông san nền khu đất hàng trăm mét vuông ngay sát bờ suối để sử dụng kinh doanh, gây ảnh hưởng đến dòng chảy của khe suối.

Nhiều khu vực được đổ đất đá, bê tông san nền.Ảnh: NGÔ QUANG

Theo lễ tân giới thiệu, khu du lịch này mới hoạt động trở lại từ tháng 2-2023 sau thời gian đóng cửa để sửa chữa. Hiện lượng du khách lên đây cắm trại cũng rất đông vào những ngày cuối tuần.

Một khu vực phía trong Róc Rách Glamping cũng đổ đất đá, bê tông san nền.Ảnh: NGÔ QUANG

Dọc theo dòng suối nguồn sông Luông Đông, ngay dưới khu Róc Rách Glamping là khu cắm trại Green World Glamping bắt đầu hoạt động từ tháng 9-2022 với các dịch vụ tương tự. Tại khu Green Word này cũng làm kè đá kiên cố, đổ bê tông san nền, chặn dòng chảy.

Đường đi vào khu du lịch Green World Glamping.Ảnh: NGÔ QUANG

Chạy tiếp xuống hạ nguồn, còn có một số điểm được xây dựng đê kề kiên cố, lấn dòng, xây dựng nhiều công trình bê tông hóa ngay sát bờ sông, gây ảnh hưởng đến thiên nhiên, cảnh quan và nguy cơ mất an toàn nguồn nước sông Luông Đông.

Đối diện Khu công viên suối khoáng nóng Đà Nẵng một phần sông cũng bị tình trạng bê tông hóa.Ảnh: NGÔ QUANG

Theo UBND xã Hòa Phú, trên địa bàn xã Hòa Phú đang có 7 khu du lịch sinh thái. Trong đó có 4 khu là hoạt động từ hơn chục năm về trước gồm Khu du lịch Lái Thiêu, Khu du lịch Hòa Phú Thành, Khu du lịch Suối Hoa, Khu công viên suối khoáng nóng Đà Nẵng (DHC). Hiện 3 khu du lịch còn lại thì cơ sở V-Village đang vận hành thử, còn 2 cơ sở An Phú Fram, Banarita đang trong giai đoạn xây dựng theo chủ trương nghị quyết 82 của TP Đà Nẵng.

Chỉ mới thượng nguồn sông các cơ sở du lịch đã bê tông hóa nhiều.Ảnh: NGÔ QUANG

Trả lời về hiện tượng “bê tông hóa” thượng nguồn sông Luông Đông để làm du lịch sinh thái, ông Nguyễn Văn Bửu, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) cho biết: Các khu cắm trại Róc Rách Glamping và Green World Glamping nằm trong khuôn viên Khu du lịch sinh thái Lái Thiêu đã được cấp phép từ hàng chục năm nay.

Sông Luông Đông cạn kiệt nước khi mùa khô chưa tới.Ảnh: NGÔ QUANG

Từ giữa năm 2022, chủ đầu tư các khu cắm trại trên đã thuê lại đất của khu du lịch Lái Thiêu để hoạt động kinh doanh. Tháng 10-2022, khu vực sông Luông Đông bị lũ quét, sạt lở gây thiệt hại nặng cho các khu du lịch, nên các chủ đầu tư đã cho xây dựng đê kè, trải thảm sỏi để khắc phục sạt lở.

Chính quyền địa phương sẽ tổ chức đoàn kiểm tra ghi nhận tình hình để kiểm tra có hay không việc sai phạm.Ảnh: NGÔ QUANG

“Hàng năm UBND xã vẫn phối hợp với Đội Kiểm tra quy tắc đô thị của huyện thường xuyên kiểm tra, báo cáo UBND huyện Hòa Vang về đảm bảo trật tự xây dựng tại các khu du lịch dọc sông Luông Đông. Còn với các hạng mục mới được xây dựng như phóng viên phản ánh, chính quyền địa phương sẽ tổ chức đoàn kiểm tra ghi nhận tình hình, hiện trạng thực tế, xử lý nghiêm nếu có sai phạm” ông Bửu cho hay.

Sông Luông Đông đoạn sau khi chảy qua nhiều khu du lịch.Ảnh: NGÔ QUANG

Trong tháng 3-2022 vừa qua, chính quyền phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) đã tổ chức cưỡng chế các hạng mục đê kè ngăn dòng trái phép tại các điểm du lịch trên khu vực Suối Lương, đèo Hải Vân. UBND quận Sơn Trà cũng ra quyết định xử phạt và yêu cầu phục hồi hiện trạng với chủ đầu tư hai nhà hàng xây dựng tự phát trên bán đảo Sơn Trà. Đây là các biện pháp mạnh nhằm chấn chỉnh tình trạng phát triển du lịch tự phát, ồ ạt, gây ảnh hưởng tới thiên nhiên của TP Đà Nẵng.

Nguồn PLO: https://plo.vn/be-tong-hoa-song-suoi-de-lam-du-lich-o-da-nang-post727493.html