Bê tông lót xốp ở cầu vượt sông ở Hà Nội

Cầu Zét thuộc địa phận xã Tốt Động (Chương Mỹ, Hà Nội) chưa thi công xong nhưng xuất hiện nhiều tấm xốp trắng tại trụ cột đèn chiếu sáng khiến nhiều người lo ngại về chất lượng thi công công trình.

Dự án cầu Zét vượt sông Đáy thuộc địa phận xã Tốt Động (Chương Mỹ, Hà Nội) do Ban Quản lý Công trình giao thông 2 - Sở GTVT Hà Nội làm chủ đầu tư với kinh phí hơn 64,8 tỷ đồng.

Dự án cầu Zét vượt sông Đáy thuộc địa phận xã Tốt Động (Chương Mỹ, Hà Nội) do Ban Quản lý Công trình giao thông 2 - Sở GTVT Hà Nội làm chủ đầu tư với kinh phí hơn 64,8 tỷ đồng.

Công trình thực hiện nhằm rút ngắn khoảng cách lưu thông từ Hà Nội về quốc lộ 21 (tỉnh Hòa Bình). Tuy nhiên, hơn 3 năm qua công trình vẫn chưa được hoàn thành.

Theo ghi nhận của Tiền Phong sáng 8/9, hai trụ cột đèn bằng bê tông giữa cầu Zét xuất hiện các vết bong tróc, để lộ những miếng xốp trắng.

Lớp xốp có kích thước lớn giữa khối bê tông ở thành cầu. Chỉ cần dùng tay có thể bẻ gãy, lấy xốp ra.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, đường dẫn lên cầu này từ nhiều khối bê tông để trơ lõi thép không được che chắn có nguy cơ dẫn đến tai nạn nạn cho người tham gia giao thông.

Nhiều vị trí lan can cầu thi công lắp ghép ngắt quãng để lộ nhiều vị trống, vật liệu rơi vãi trên cầu tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông.

Chân vị trí lan can chưa lắp ghép được lấp trống bằng xốp.

Giờ cao điểm buổi sáng và chiều mỗi ngày, nhiều phương tiện và người dân lưu thông qua cầu dẫn tới tình trạng ùn ứ, hỗn loạn. Cầu Zét dài 107,3m, rộng 10m được khởi công tháng 7/2013 do liên doanh Công ty Cổ phần phát triển xây dựng và Thương mại Thuận an và Công ty cổ phần xây dựng công trình công nghệ cao Thăng Long làm nhà thầu.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/nhip-song-thu-do/be-tong-lot-xop-o-cau-vuot-song-o-ha-noi-1047907.tpo