Bé trai 10 tuổi thiệt mạng sau khi tiêm thuốc tại phòng khám tư

Sau khi được bác sĩ Khương tiêm thuốc, bé trai 10 tuổi về nhà kêu mệt, khó thở và qua đời sau đó.

Ngày 15/11, đại diện Sở Y tế tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động phòng khám tư nhân của bác sĩ Hồ Văn Khương (thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa) để làm rõ sự việc bé trai 10 tuổi thiệt mạng sau tiêm.

Cơ quan công an huyện cũng thu thập hồ sơ bệnh án và đang điều tra làm rõ nguyên nhân. Cơ sở hành nghề của bác sĩ Hồ Văn Khương hoạt động có phép.

Sáng 11/11, bà T., mẹ cháu T.T.D (10 tuổi) phát hiện con bị đau bụng nên chở đến nhà một bác sĩ tên C. để thăm khám. Tại đây, bác sĩ này cho biết cháu bị ổ dịch bụng nhẹ và cho đơn thuốc.

Uống thuốc xong, D. sức khỏe bình thường. Nhưng đến chiều, D. đau bụng trở lại. Gia đình đưa cháu đến phòng khám tư nhân của bác sĩ Hồ Văn Khương.

Sau khi thăm khám, bác sĩ Khương tiêm thuốc rồi gia đình đưa cháu về nhà để nghỉ ngơi.

Đến nhà, D. kêu mệt và khó thở rồi lên cơn co giật. Gia đình đưa cháu đến Trung tâm Y tế gần đó cấp cứu nhưng không qua khỏi.

.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/be-trai-10-tuoi-thiet-mang-sau-khi-tiem-thuoc-tai-phong-kham-tu-d510379.html