Bé trai 2 tuổi bất ngờ bị chó becgie nhà nuôi cắn rách mặt

Trong lúc chơi ở sân nhà, bé trai 2 tuổi ở Nghệ An đã bất ngờ bị con chó becgie nhà nuôi cắn rách mặt, chảy nhiều máu, phải nhập viện cấp cứu.

Cháu H. bị chó cắn tổn thương vùng mặt - Ảnh: Trần Hiền

Cháu H. bị chó cắn tổn thương vùng mặt - Ảnh: Trần Hiền

Ngày 11-10, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Nghệ An cho biết mới tiếp nhận và điều trị cho một bé trai 2 tuổi bị chó cắn gây thương tích ở vùng mặt, đầu.

Trước đó, ngày 8-10, trong lúc đang chơi ở sân nhà, cháu N.Đ.H. (2 tuổi, trú xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đã bất ngờ bị con chó becgie gia đình nuôi cắn vào vùng mặt, đầu khiến cháu H. bị thương nặng, máu chảy nhiều.

Ngay sau đó, cháu H. đã được đưa vào bệnh viện huyện để sơ cứu, cầm máu rồi chuyển thẳng lên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Các bác sĩ đã cắt lọc, phẫu thuật khâu tạo hình vết thương vùng đầu, mặt và mắt cho cháu H. Hiện, sức khỏe cháu H. đã ổn định trở lại.

Được biết, trước đó vào ngày 5-10, cháu T.T.H.Y (31 tháng tuổi, trú tại xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) cũng bị chó nhà nuôi cắn nát vùng mặt, nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị nhiều vết thương hở ở vùng mặt, chảy máu nhiều.

Đức Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/be-trai-2-tuoi-bat-ngo-bi-cho-becgie-nha-nuoi-can-rach-mat-20181011062345562.htm