Bé trai 2 tuổi nghi bị cha dượng đánh đập dã man

Một bé trai 2 tuổi ở Nghệ An được cho là bị cha dượng đánh sưng húp cả mặt.

Ngày 28/3, Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã triệu tập đối tượng Trần Bá Thịnh (SN 1989, trú khối 13, phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai) để điều tra về hành vi bạo hành trẻ em.

Nạn nhân là bé trai Hồ Phúc H. (2 tuổi) con riêng của chị Hồ Thị S (vợ anh Thịnh).

Theo tin tức ban đầu, trưa 27/3, khi đi làm về thì chị S. phát hiện con trai của mình nằm dưới đất kêu khóc đau đớn, còn người chồng thì đang say rượu ngủ trên giường. Chạy đến kiểm tra, chị S. phát hiện con trai bị thâm tím mặt mày, 2 mắt sưng vù nên nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ cho hay, H. bị đa chấn thương phần mềm, đặc biệt là vùng mắt sưng tấy, xuất huyết dưới kết mạc, tay trái bị tổn thương. Sau khi thăm khám, cháu được điều trị và theo dõi về các vấn đề liên quan đến phần đầu.

Cháu H. bị cha dượng đánh. Ảnh: Vietnamnet

Nghi ngờ cháu H. bị cha dượng bạo hành, nên công an thị xã Hoàng Mai đã triệu tập Thịnh lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Thịnh bước đầu khai nhận đã dùng tay đánh H, nguyên nhân vì cháu nghịch và phá đồ của hàng xóm.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn Bắc, Trưởng phòng LĐTB&XH TX.Hoàng Mai cho biết, đối tượng Trần Bá Thịnh có tiền sử bệnh tâm thần, từng đi khám bệnh và có hồ sơ bệnh án của bệnh viện Thần kinh Nghệ An.

Hiện, vụ việc đang được Công an TX.Hoàng Mai điều tra, làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/be-trai-2-tuoi-nghi-bi-cha-duong-danh-dap-da-man-a224020.html