Bé trai 3,5kg đựng trong chiếc làn bị bỏ rơi trước cổng nhà dân

Bé trai nặng khoảng 3,5 kg nằm trong chiếc làn bị bỏ rơi trước cổng một nhà dân ở huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh).

Bé trai gần 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân.

Ngày 17/9, ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó chủ tịch UBND xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện bé trai khoảng một tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng.

Trước đó, khoảng 5h sáng ngày 16/9, tại cổng nhà ông Đinh Văn Sâm (trú tại thôn Đè E, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ), một số người dân phát hiện một em bé gần 1 tháng tuổi nằm trong làn, bên cạnh có một ít quần áo liền báo cho cơ quan chức năng.

Bé trai nặng khoảng 3,5 kg, mặc quần áo xanh nhạt, quấn khăn màu hồng, đội mũ, đeo bao tay chân và đang khóc.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục ban đầu, chính quyền xã Lê Lợi đưa cháu bé vào nhà ông Sâm và tạm thời giao cho gia đình này nuôi dưỡng, chăm sóc.

Đồng thời, UBND xã Lê Lợi ra thông báo tìm người thân cho cháu bé.

Sau 30 ngày nếu không có người đến nhận, UBND xã Lê Lợi sẽ làm thủ tục khai sinh cho bé và các thủ tục trao, nhận con nuôi theo quy định của pháp luật.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/be-trai-35kg-dung-trong-chiec-lan-bi-bo-roi-truoc-cong-nha-dan-a244352.html