Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón ở Bắc Ninh được xuất viện

Sau 6 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sáng 19/9 bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón của cơ sở mầm non ở Bắc Ninh đã được xuất viện về nhà.

Liên quan đến vụ việc bé N.L.Đ. (3 tuổi, Bắc Ninh) bị bỏ quên trên xe đưa đón thuộc cơ sở mầm non Đồ Rê Mí, sáng 19/9 PGS.TS. Trần Minh Điển – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết hiện bé đã được xuất viện về nhà.

Các bác sĩ đánh giá tình trạng sức khỏe của bé đã tiến triển tốt và ổn định. “Hiện bệnh nhi chỉ còn ho một chút, không sốt, tỉnh táo hoàn toàn, ăn uống khá tốt”, ông Điển thông tin.

PGS.TS. Trần Minh Điển – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin về sức khỏe bé trai bị bỏ quên trên xe đưa đón ở Bắc Ninh. (Ảnh: Huyền Trần).

Trong gần 1 tuần nằm viện ở hồi sức tích cực trẻ được bác sĩ, điều dưỡng theo dõi và đánh giá các chức năng sinh tồn liên tục. Về chi phí điều trị, bé L. được bảo hiểm y tế chi trả toàn bộ vì trẻ được chuyển viện đúng tuyến.

Trước đó, ngày 13/9 Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận trường hợp bé L. được chuyển từ Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh đến trong tình trạng lơ mơ, sốt cao và mất nước.

Theo người nhà bệnh nhân, bé L. bị bỏ quên trên xe đưa đón của cơ sở mầm non suốt 7 tiếng đồng hồ (từ 8h đến gần 16h) mới được phát hiện.

“Sau khi khai thác bệnh sử từ gia đình, các bác sĩ kết luận bệnh nhi này bị sốc nhiệt với các biểu hiện như: hôn mê, mất ý thức, rối loạn đông máu, bắt đầu có dấu hiệu suy thận”, ông Điển cho biết.

Hiện cơ sở mầm non này đã bị đình chỉ hoạt động, tài xế xe đưa đón bỏ quên bé L. đang làm việc tại cơ quan điều tra.

Huyền Trần

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/be-trai-3-tuoi-bi-bo-quen-tren-xe-dua-don-o-bac-ninh-duoc-xuat-vien-88023.html