Bé trai 3 tuổi nghi bị bắt cóc trong đêm tại Thái Bình

Chị Mỵ (người giữ cháu Quang) đã có gia đình, có sổ theo dõi bệnh tâm thần và không có mối quan hệ họ hàng với cháu bé.

Sáng nay (1/4) trên mạng xã hội lan truyền thông tin một bé trai tên Đoàn Minh Quang (3 tuổi) được chị Đặng Thị Hải Lâm (mẹ đẻ), trú tại thôn Ái Quốc, xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải (Thái Bình) chia sẻ kèm theo hình ảnh với nội dung bé mất tích từ đêm 31/3 và nghi bị kẻ xấu bắt cóc.

Theo chị Lâm, trước khi con trai chị mất tích vào tối qua, cháu Quang có đi cùng chị gái sang nhà hàng xóm chơi. Đến khoảng 21h23, do buồn ngủ nên chị gái đưa cháu về. Tuy nhiên, lúc về đến cổng thì thấy một nhóm bạn cùng lứa đang chơi khiến cháu Quang tỉnh ngủ nên xuống chơi cùng, còn chị gái tiếp tục quay lại nhà hàng xóm để chơi tiếp.

Khoảng 15 phút sau, không thấy các con về nên anh Đoàn Văn Dương (bố cháu bé) đi ra cổng tìm, nhưng anh Dương chỉ thấy có các bạn của con mà không thấy cháu Quang đâu.

Cháu Đoàn Minh Quang. Ảnh: Gia đình cung cấp

Lúc này, anh Dương có hỏi nhóm bạn đang chơi thì được biết có người gọi cháu Quang và chở đi. Nghi con trai bị kẻ xấu bắt cóc, nên gia đình đã báo chính quyền địa phương, gửi đơn trình báo tới cơ quan chức năng tìm kiếm và đăng tải thông tin trên mạng xã hội nhờ giúp đỡ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tiền Hải vào cuộc tiến hành xác minh, điều tra. Bằng nghiệp vụ và qua sự tố giác của quần chúng nhân dân, khoảng 14h30 chiều nay (1/4) lực lượng chức năng đã tìm thấy bé Quang tại nhà Vũ Thị Mỵ (SN 1974), trú tại thôn Đại Đồng, xã Nam Trung (cùng huyện Tiền Hải).

Đồng thời, cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản sự việc, đưa cháu Quang đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện và bàn giao cho gia đình cháu bé chăm sóc.

Được biết, chị Mỵ (người giữ cháu Quang) đã có gia đình, có sổ theo dõi bệnh tâm thần và không có mối quan hệ họ hàng với cháu bé.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo luật định của pháp luật, tránh gây hoang mang trong dư luận.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/be-trai-3-tuoi-nghi-bi-bat-coc-trong-dem-tai-thai-binh-20180401212304129.htm