Lại một bé trai 3 tuổi ở Bắc Ninh bị bỏ quên trên xe đưa đón 9 giờ đồng hồ

Bé trai 3 tuổi ở Bắc Ninh bị bỏ quên trên xe đưa đón khiến em phải vào bệnh viện cấp cứu.

Đêm 15/9, thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay, tại đây vừa tiếp nhận một bệnh nhi là bé trai 3 tuổi vào viện cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, sốt hơn 38 độ C, được chuyển lên từ Bắc Ninh.

Bé trai là học sinh một trường mầm non ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh, bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón ngày 13/9. Khi được đưa vào bệnh viện địa phương, bé trai đã trong tình trạng hạ đường huyết.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu

Theo người nhà bệnh nhi, chiều hôm xảy ra vụ việc gia đình nhận được điện thoại thông báo con bị bỏ quên trên xe đưa đón khoảng 9 tiếng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh.

Sau 2 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bé đã ổn, tỉnh táo, tiếp xúc với người nhà, dù vẫn sốt nhẹ. Trẻ tiếp tục được theo dõi chặt chẽ, điều trị nội khoa.

Trước đó, ngày 6/8, cháu Lê Hoàng L. - học sinh lớp 1 trường Gateway (Hà Nội) - bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón, dẫn đến tử vong. Ngay sáng hôm sau, ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" theo Điều 128 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, sáng 27/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Bích Quy (SN 1964, người phụ trách đưa đón trẻ trường Gateway) về tội "Vô ý làm chết người".

Tối cùng ngày 27/8, cơ quan điều tra đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với bà Quy.

Đến ngày 3/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với tài xế Doãn Quý Phiến (SN 1966) về tội "Vô ý làm chết người". Ông Phiến được tại ngoại, bị áp dùng hình thức ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, kết quả giám định pháp y cho thấy nguyên nhân dẫn tới bé Lê Hoàng L. tử vong là do suy hô hấp tuần hoàn, sốc nhiệt trong không gian giới hạn, ngoại trừ do tác động ngoại lực.

T. Nguyên

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/be-trai-3-tuoi-o-bac-ninh-bi-bo-quen-tren-xe-dua-don-20190915235758522.htm