Bé trai 3 tuổi ở Đà Nẵng bị nước cuốn tử vong

Ra khu vực trước nhà chơi, bé trai 3 tuổi ở Đà Nẵng bị nước cuốn trôi. Dù được mọi người tìm thấy, đưa đến viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Trao đổi với VietNamNet tối nay, ông Nguyễn Hà Nam - Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Bé Q. được mọi người tìm thấy đưa đến viện cấp cứu nhưng không qua khỏi

Thông tin ban đầu, khoảng 14h40 chiều nay, cháu Huỳnh Thái Hoàng Q. (3 tuổi, ngụ thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) ngủ trưa cùng cha thì bất ngờ thức dậy rồi ra phía trước nhà chơi thì bị trượt chân nước cuốn trôi.

Thời điểm này, quanh khu vực nhà cháu Q. bị ngập, nước có dòng chảy.

Phát hiện sự việc, người dân đã tổ chức tìm kiếm, khoảng 1h sau bé trai được tìm thấy.

Theo ông Nam, mặc dù đã sơ cứu và đưa đến bệnh viện nhưng cháu Q. không qua khỏi. Hôm nay trên địa bàn huyện Hòa Vang có mưa lớn, một số khu vực thấp trong đó có thôn Cẩm Nê bị ngập.

Hồ Giáp

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/be-trai-3-tuoi-o-da-nang-bi-nuoc-cuon-tu-vong-681998.html