Bé trai 4 tháng tử vong do nhiều giờ không có bác sĩ thăm khám?

Từ lúc vào viện đến khi toàn thân co giật, chuyển tím tái, bé P. vẫn không được bác sĩ nào đến thăm khám, cấp cứu.

Anh Nguyễn Bình Sơn (Mường La, Sơn La) cho biết, tối 19/7, vợ chồng anh đưa con trai Nguyễn Minh P. (4 tháng tuổi) vào BV đa khoa huyện Mường La để khám do bé bị sốt, bú ít.

21h cùng này, một điều dưỡng tên Mai khám cho bé, chẩn đoán bị sốt nhẹ, cho truyền nước và thông báo sáng mai có thể ra về.

Phía gia đình cho rằng BV đa khoa huyện Mường La tắc trách khiến bé P. tử vong

Đến 2h ngày 20/7, sau khi truyền được 2/3 chai nước, bé P. tươi tỉnh hơn. Dù vậy, điều dưỡng Mai thông báo phải tiếp tục truyền đường. Tuy nhiên sau truyền đường 30 phút, bé đột ngột chuyển diễn biến xấu, toàn thân co giật, tím tái.

Điều dưỡng Mai lúng túng kẹp nhiệt độ nhưng không gọi bác sĩ trực dù gia đình đã nhiều lần đề nghị.

Khi thấy mắt bé sưng phồng, gia đình yêu cầu BV cho chuyển viện nhưng điều dưỡng Mai trả lời không sao và nói phải chờ đến sáng, sau khi họp giao ban, hội chẩn xong, lãnh đạo ký giấy mới chuyển viện được. Gia đình đã chạy đi tìm bác sĩ đến cấp cứu nhưng cũng không tìm được. Khi bé Phúc bất động, điều dưỡng Mai mới gọi điện báo bác sĩ.

Gia đình anh Sơn sau đó đã đồng ý giám định pháp y để tìm nguyên nhân và có đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị làm rõ vụ việc.

Anh Sơn chia sẻ, vợ chồng anh đã từng có nhiều năm ròng chạy chữa hiếm muộn. Bé P. chào đời là kết quả sau lần làm thụ tinh ống nghiệm tại Hà Nội. Suốt thời kỳ mang thai, vợ anh phải nghỉ việc, nằm bất động tại giường để dưỡng thai.

Để làm rõ vụ việc, trong chiều nay, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế Sơn La khẩn trương xác minh, tổ chức thăm hỏi động viên gia đình người bệnh. Đặc biệt, Sở cần xác định trách nhiệm và xử lý nghiêm cá nhân, tập thể có liên quan nếu có sai phạm.

Thúy Hạnh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/suc-khoe-24h/be-trai-4-thang-tu-vong-do-nhieu-gio-khong-co-bac-si-tham-kham-465814.html