Bé trai 4 tuổi bị chó cắn đã qua cơn nguy hiểm

Ngày 28/12, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, sau khi được phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bé trai 4 tuổi bị chó cắn đã qua cơn nguy hiểm. Tuy nhiên, do vết thương phức tạp nên bệnh nhân vẫn phải thở máy và được các bác sĩ tại Khoa Gây mê hồi sức tích cực theo dõi.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 27/12, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tiếp nhận 4 bệnh nhân bị chó cắn là ông Bùi Ngọc Tân, sinh năm 1960; bà Nguyễn Thị Bích Thủy, sinh năm 1973; chị Trần Thị Thanh Huyền, sinh năm 1982 và cháu Nguyễn Thái Bảo, sinh năm 2015, đều trú tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên.

Trong đó, cháu Bảo ở trong tình trạng rách vùng cổ ngực, cánh tay trái chảy nhiều máu, vết thương ngang vùng cổ hở khí quản. Cháu được các bác sĩ chẩn đoán vết thương bị đứt khí quản, đa vết thương. Chị Huyền (là mẹ cháu Bảo) bị rách vùng trán, vết thương chảy máu phức tạp. Hai trường hợp còn lại đều bị một vết rách ở tay và chân.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật ngay cho các bệnh nhân. Cháu bé được thực hiện khâu lỗ thủng khí quản, khâu cầm máu các vết thương đầu, mặt và tay cháu bé.

Hiện cháu đã qua được cơn nguy kịch, vẫn đang thở máy và được các bác sĩ tích cực theo dõi. Các bệnh nhân còn lại sau khi điều trị sức khỏe đã ổn định.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/suc-khoe/be-trai-4-tuoi-bi-cho-can-da-qua-con-nguy-hiem-20191228161056121.htm