Bé trai 5 tuổi bị xe khách tông tử vong khi chạy qua đường

Khi thấy người thân băng qua đường, cháu Q. liền chạy theo nhưng người nhà đi cùng không biết. Bất ngờ, khi vừa ra tới giữa đường, cháu Q. bị một chiếc xe khách giường nằm lưu thông hướng từ Đắk Lắk về Đắk Nông tông trúng, dẫn đến tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Ngày 27/6, ông Trần Thế Quang-Chủ tịch UBND xã Tâm Thắng (huyện Cư Jút, Đắk Nông) cho biết, vào tối 26/6, trên địa bàn xã đã xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến 1 bé trai 5 tuổi tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 22h ngày 26/6, cháu Nguyễn Nhật Q. (5 tuổi, trú xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút) cùng bà ngoại và một người thân khác đi bộ trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Tâm Thắng).

Khi thấy có người thân băng qua đường, cháu Q. liền chạy theo nhưng người nhà không ai để ý đến cháu. Khi chạy ra tới giữa đường, cháu Q. không may bị xe khách mang BKS: 51B-192.71 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo hướng Đắk Lắk - Đắk Nông tông trúng.

Cú tông mạnh khiến cháu Q. té ra đường, bất tỉnh. Dù được người dân tức tốc đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng cháu Q. đã không qua khỏi. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra, sau đó tiến hành bàn giao thi thể cháu Q. về cho gia đình lo hậu sự.

Vụ việc vẫn đang được Công an huyện Cư Jút điều tra, làm rõ.

Trần Nhân

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/be-trai-5-tuoi-bi-xe-khach-tong-tu-vong-khi-chay-qua-duong-post304000.info