Bé trai 6 tuổi bị nhiều viên đạn bi bắn vào đầu đã tử vong

Bé trai B.T.P (6 tuổi, quê huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) nghịch súng bị bắn vào đầu trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp, mất nhiều máu, trong đầu có 11 viên đạn bi... đã không qua khỏi.

Sáng 1/4, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình xác nhận, đơn vị đã nhận được thông báo của gia đình về việc bé trai B.T.P (6 tuổi, quê huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) đã tử vong.

Trước đó, bé trai B.T.P. (6 tuổi, trú huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) ở nhà đã nghịch súng kíp của gia đình, không may súng cướp cò bị nhiều viên đạn bắn vào đầu.

Hình ảnh đạn trong đầu cháu P.

Gia đình nhanh chóng đưa cháu bé đến bệnh viện huyện Yên Thủy sơ cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình để điều trị tiếp. Khoa Cấp cứu Bệnh biện Sản Nhi Ninh Bình đã nhanh chóng xử trí, hồi sức tích cực, cho bệnh nhân thở máy, thay băng vết thương, mời hội chẩn khẩn cấp.

Tiến hành xét nghiệm, chụp chiếu, chúng tôi phát hiện trong đầu cháu có 11 viên đạn bi, không còn khả năng cứu chữa... Sau đó, gia đình cháu B.T.P. đã xin làm thủ tục để đưa cháu về nhà. Sau đó, gia đình báo lại là cháu P. đã tử vong. Gia đình đã hoàn tất việc lo hậu sự cho cháu.

Ngay sau sự việc trên, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên tàng trữ vũ khí, các vật dụng liên quan đến chất nổ, vừa vi phạm pháp luật vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro cho trẻ nhỏ.

Thanh Phương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/be-trai-6-tuoi-bi-nhieu-vien-dan-bi-ban-vao-dau-da-tu-vong-205610.html