Bé trai 6 tuổi nuốt móc khóa vào thực quản

Trong lúc người nhà không để ý, cháu H. ngậm móc khóa không may nuốt phải, bị mắc bên trong thực quản nhiều giờ.

Tối 13-8, bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên, Trưởng khoa Tai-mũi-họng Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Nam, cho biết đã gắp thành công một móc khóa ra khỏi thực quản bé trai sáu tuổi.

Theo đó, chiều cùng ngày (13-8), cháu Trần Đức H. (sáu tuổi, ngụ xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, Quảng Nam) được đưa đến BVĐK tỉnh Quảng Nam trong tình trạng đau tức ngực, khó thở.

Qua thăm khám, các bác sĩ đã chụp X-Quang ngực phát hiện một dị vật hình móc khóa ở vùng ngực.

Chiếc móc khóa có kích thước khá lớn sau khi lấy ra ngoài. Ảnh: TN

Chiếc móc khóa có kích thước khá lớn sau khi lấy ra ngoài. Ảnh: TN

Cháu H. ngay lập tức được chuyển đến khoa Gây mê – Phẫu thuật. Tại đây, ekip Y bác sĩ khoa Tai-mũi-họng đã tiến hành nội soi và gắp chiếc móc khóa ra ngoài.

Theo người nhà cháu H., đầu giờ chiều, cháu ngậm một móc khóa xe vào miệng, không may nuốt phải.

Bác sĩ Tiên khuyến cáo, phụ huynh không nên để trẻ ngậm đồ chơi trong miệng. “Khi vô tình nuốt vào sẽ trở thành dị vật đường ăn, đường thở. Nếu không xử lý kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng”, bác sĩ Tiên nói.

THANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/suc-khoe/be-trai-6-tuoi-nuot-moc-khoa-vao-thuc-quan-931534.html