Bé trai 6 tuổi ở Tuyên Quang bị mẹ kế sát hại, phi tang xác trong vườn mía

Cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đang điều tra làm rõ vụ án mẹ kế sát hại cháu bé 6 tuổi rồi phi tang xác ra sau vườn mía.

Trưa 24/11, trả lời VTC News, lãnh đạo UBND huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) cho biết, cơ quan chức năng đang làm rõ vụ bé trai 6 tuổi bị sát hại ở xã Hồng Quang vào ngày 23/11.

Hôm qua, gia đình anh Bàn Văn Bao (trú tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, TP Tuyên Quang) thông báo tìm con trai mất tích là cháu Bàn Văn Th. (6 tuổi).

 Cháu Th. trước thời điểm bị sát hại.

Cháu Th. trước thời điểm bị sát hại.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Qua làm việc với gia đình anh Bao, vợ anh này là La Thị Thức (SN 1989, trú tại thôn Khuân Nhào, xã Trung Hà, huyên Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) khai nhận ra tay sát hại cháu bé rồi phi tang xác ra vườn mía sau nhà.

Từ lời khai của nghi phạm, đến khoảng 2h ngày 24/11, cơ quan chức năng tìm thấy thi thể của cháu Th. ở sau vườn nhà.

"Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc", lãnh đạo UBND huyện Lâm Bình cho hay.

Được biết, La Thị Thức là mẹ kế của cháu Th., nạn nhân Th. đang học Trường tiểu học Hồng Quang.

Mạnh Đoàn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/be-trai-6-tuoi-o-tuyen-quang-bi-me-ke-sat-hai-phi-tang-xac-trong-vuon-mia-d512005.html