Mỹ cho Mexico và Canda vay 4 triệu liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca

Mỹ dự kiến sẽ cho Canada và Mexico vay 4 triệu liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca theo một thỏa thuận sẽ sớm được hoàn tất trong thời gian tới.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đã xác nhận thông tin trên và cho biết thỏa thuận này đang được hoàn tất. Theo thỏa thuận, Mexico sẽ được nhận 2,5 triệu liều và Canada sẽ được nhận 1,5 triệu liều và sẽ phải hoàn trả lại Mỹ sau này.

Vaccine Covid-19 của AstraZeneca. Ảnh: Guardian.

Vaccine Covid-19 của AstraZeneca. Ảnh: Guardian.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện đang gặp sức ép từ các đồng minh trong vấn đề chia sẻ vaccine, đặc biệt là của AstraZeneca vốn đã được cấp phép sử dụng tại nhiều nước trừ Mỹ. Mỹ hiện chưa cần tới vaccine của AstraZeneca để thực hiện mục tiêu có đủ vaccine cho mọi người dân trưởng thành vào cuối tháng 5. Các công ty Pfizer, Moderna và Johnson&Johnson đã cam kết sẽ cung cấp gần 500 triệu liều vaccine cho Mỹ vào cuối tháng 5/2021./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-cho-mexico-va-canda-vay-4-trieu-lieu-vaccine-covid-19-cua-astrazeneca-844262.vov