Bé trai 8 tuổi bị chém tử vong khi bố mẹ vắng nhà

Về nhà, người mẹ phát hiện con trai 8 tuổi bị chém ở gáy, mất nhiều máu. Dù được cấp cứu, bé không qua khỏi.

Cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang điều tra vụ cháu bé 8 tuổi tử vong sau vết chém ở gáy xảy ra trên địa bàn xã Đạo Tú, huyện Tam Dương.

Khoảng 20h ngày 14/4, người mẹ đi ra ngoài mua mỳ tôm, lúc trở về thì phát hiện con trai bị chém ở gáy, chảy nhiều máu.

Sau khi được đưa đi cấp cứu, đứa trẻ 8 tuổi đã tử vong do vết thương quá nặng.

Xã Đạo Tú (khoanh đỏ), nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Google Maps.

Ông Nguyễn Văn Điền, Chủ tịch UBND xã Đạo Tú, xác nhận vụ việc và cho biết hiện trường bị phong tỏa ngay sau đó để phục vụ việc khám nghiệm của cảnh sát.

Theo ông Điền, vụ án có thể liên quan đến nghi phạm gây án là người từ nơi khác. Gần đây, địa bàn xã xảy ra những vụ đánh nhau liên quan đến việc tranh chấp đất. Bố nạn nhân cũng là người liên quan đến việc tranh chấp này.

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/be-trai-8-tuoi-bi-chem-tu-vong-khi-bo-me-vang-nha-post834553.html