Bé trai 8 tuổi gây ấn tượng khi hóa Thị Màu lẳng lơ

Thí sinh nhí quê Bắc Ninh Nguyễn Đức Vĩnh khiến các giám khảo VN's Got Talent bất ngờ với tài diễn xuất và hát chèo rất 'đỉnh'.

Tập 2 chương trình Tìm kiếm Tài năng Việt phát sóng tối 5/10 xuất hiện một thí sinh với tiết mục thú vị, khiến khán giả thích thú. Cậu bé 8 tuổi Nguyễn Đức Vĩnh ra sân khấu trong trang phục mớ ba mớ bảy đầy màu sắc, tóc vấn đuôi gà duyên dáng, đáng yêu, khoe giọng hát trích đoạn chèo nổi tiếng 'Thị Màu lên chùa'.

Đức Vĩnh nhập vai Thị Màu rất 'ngọt'. Cậu bé diễn xuất lả lơi, mắt lúng liếng, đong đưa khiến giám khảo Hoài Linh phải thốt lên 'Mới bé tẹo đã lẳng lơ thế kia à!". Tất cả giám khảo và khán giả cùng ồ lên bất ngờ khi biết thí sinh nhí xinh xắn, đáng yêu là bé trai chứ không phải bé gái.

Ngoài chèo, Đức Vĩnh còn biết hát quan họ. Cậu bé quê Bắc Ninh cho biết, em tự xem tivi và luyện tập các tiết mục ở nhà. Chính bé đã chọn vai Thị Màu để ra mắt giám khảo và khán giả trong vòng thi đầu tiên ( xem video ).

Thí sinh Trịnh Thị Huyền 25 tuổi làm nóng sân khấu với màn trình diễn belly dance gợi cảm. Cô gái trẻ thể hiện những động tác khó, khoe hình thể nóng bỏng. Ngoài kỹ thuật múa bụng điêu luyện, Trịnh Thị Huyền còn gây chú ý nhờ gương mặt xinh đẹp, nét diễn xuất biểu cảm. Cô cho biết mình còn là giáo viên dạy nhạc và khoe giọng hát một đoạn ca khúc 'Ave Maria' rất hay ( xem video ).

Cả 4 giám khảo đứng dậy cổ vũ cho Trịnh Thị Huyền. Huy Tuấn vốn khó tính cũng phải 'mê mẩn' tiết mục gợi cảm của thí sinh 25 tuổi.

Thí sinh Trần Đình Quý mang tới màn trình diễn ảo thuật hấp dẫn. Anh tốt nghiệp cử nhân ngành sư phạm và đang là nhân viên kiểm định ôtô nhưng lại đam mê bộ môn ảo thuật. Anh dùng nhiều dụng cụ hỗ trợ đặc biệt cho tiết mục của mình và mang theo cả đội trợ lý chuyên nghiệp. Hoài Linh, Huy Tuấn rất thích tiết mục của chàng trai này trong khi Thúy Hạnh và Thành Lộc cho rằng Đình Quý diễn hay nhưng thiếu thần thái của một ảo thuật gia. Bốn giám khảo chia làm hai phe tranh cãi quyết liệt trên ghế nóng. Cuối cùng, Thúy Hạnh bị thuyết phục đồng ý cho thí sinh này vào vòng trong. Đình Quý hiện dạy ảo thuật miễn phí và có một CLB ảo thuật với số hội viên lên tới 2.000 người ( xem video ).

Các tiết mục nhảy hiện đại, popping với những động tác khó cũng được nhiều khán giả yêu thích.

Cặp thí sinh nhí Nguyễn Đức Huy 10 tuổi và Trần Thục Nhi 9 tuổi chỉ tập luyện trong nửa tháng nhưng đã mang đến tiết mục múa đương đại, kết hợp hip hop và dance sport thú vị. Các bé có nhiều động tác khó, đầy kỹ thuật. Tuy nhiên giám khảo Thành Lộc cho rằng, hai bé nên chắt lọc trình diễn hai thể loại thì bài nhảy sẽ hay hơn ( xem video ).

Dàn thí sinh nhí với tiết mục đồng diễn aerobics sôi động, đáng yêu nhưng kỹ thuật còn non nớt, tiết mục dàn dựng đơn giản.

Ba bạn trẻ Nguyễn Văn Hoàn, Lê Thị Hằng và Nguyễn Đức Nghĩa đều 18 tuổi hóa thân thành các 'liền anh, liền chị', tái hiện không gian văn hóa quan họ trên sân khấu qua trích đoạn 'Khách đến chơi nhà'. Bộ ba mang những miếng trầu têm cánh phượng mời giám khảo và khán giả thưởng thức, gợi nhớ nét văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc. Nghệ sĩ Thành Lộc đánh giá rất cao tiết mục này.

Các thí sinh trong câu lạc bộ hip hop người cao tuổi, với những thành viên trên 60 tuổi cũng mạnh dạn dự thi VN's Got Talent.

Hương Giang
Ảnh: Zu Nguyễn

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/tin-tuc/hau-truong/showbiz-viet/be-trai-8-tuoi-gay-an-tuong-khi-hoa-thi-mau-lang-lo-3089375.html