Bé trai 8 tuổi rơi xuống nước tử vong khi mẹ đi nhận hàng cứu trợ

Trong lúc mẹ chèo thuyền đi nhận hàng cứu trợ, con trai ở nhà không may bị sẩy chân rơi xuống nước tử vong thương tâm.

Chiều 21/10, Chủ tịch UBND xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ 1 bé trai 8 tuổi rơi xuống dòng nước lũ tử vong. Nạn nhân là cháu Đinh Minh T. (8 tuổi, ở thôn Cổ Liêm, xã Tân Hóa).

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Internet)

Trước đó, khoảng 15h30 chiều ngày 20/10, khi đang tránh lũ trên nhà phao chống lũ của gia đình, mải chơi, cháu T. không may rơi xuống nước lũ. Bà ngoại phát hiện ra lập tức hô hoán người dân xung quanh đến ứng cứu.

Khoảng 30 phút sau, một số người dân lặn xuống nước và đưa được cháu T. lên bờ, nhưng không kịp, cháu T. đã đuối nước tử vong.

Được biết, thời điểm xảy ra sự việc, mẹ của cháu T. đang chèo thuyền đi nhận hàng cứu trợ. Nhà cháu T. thuộc diện hộ nghèo của xã, bố đang đi xa.

Hiện, chính quyền xã Tân Hóa đang tổ chức thăm hỏi, chia sẻ với gia đình và hỗ trợ gia đình lo mai táng cho cháu.

Nhật Vũ

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/be-trai-8-tuoi-roi-xuong-nuoc-tu-vong-khi-me-di-nhan-hang-cuu-tro-364828.html