Bé trai 9 tuổi tử vong do nghẹn khi ăn bánh bột lọc

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra ở xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Theo Vietnamnet, lãnh đạo địa phương này đã xác nhận thông tin trên địa bàn vừa có trường hợp bé trai tử vong do mắc nghẹn khi ăn bánh lọc.

Theo thông tin: Khoảng 11h30 ngày 2/9, người nhà phát hiện bé trai N.Đ.M. (9 tuổi, trú thôn Hương Bắc, xã Kim Thạch) nằm bất động ở nhà nên đưa đến Trạm Y tế xã để cứu chữa. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là do bé bị mắc nghẹn khi ăn bánh lọc trong thời gian ở nhà một mình. Hiện tại, gia đình đang lo mai táng cho bé M.

Nghẹn là một triệu chứng thường gặp khi ăn ở người lớn lẫn trẻ em, vậy phải xử lý như thế nào nếu phải đối mặt với trường hợp này?

Dấu hiệu nhận biết: Bé đang ăn nhưng đột nhiên dừng lại, cố gắng hít thở hay cố gắng ho, đẩy vật gì đó đang làm nghẽn ở cổ họng.
Trẻ cũng có thể ho khan, thở khò khè, thậm chí da bé chuyển sang đỏ hoặc xám hay trẻ bị mất ý thức... trong trường hợp nặng.

Cách xử lý:

Cách 1: Bạn ngồi thẳng trên ghế và đặt trẻ nằm sấp trên đùi bạn.
Dùng cổ bàn tay vỗ vào giữa lưng trẻ cho đến khi vật gây nghẹn rơi ra.

Cách 2: Đặt trẻ nằm ngửa trên đùi bạn.

Dùng 2 ngón tay ấn vào thực quản của trẻ theo chiều đi lên, chỉ ấn sâu khoảng 1/3.
Lặp lại cho đến khi dị vật rơi ra khỏi miệng trẻ./.

Nhật Thanh (t/h)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/song-khoe/be-trai-9-tuoi-tu-vong-do-nghen-khi-an-banh-bot-loc-540717.html