Bé trai bị bỏ rơi dưới chân cầu: Lời nhân chứng

Bé trai khoảng 3 tuổi bị bỏ rơi ở chân cầu vượt Đại Phúc trong tình trạng đói, rét, không có giấy tờ tùy thân.

Địa điểm phát hiện bé trai bị bỏ rơi là dưới chân cầu vượt Đại Phúc, thuộc địa phận phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Theo một nhân chứng cho biết, vào chiều ngày 19/11, người dân phát hiện bé trai trong tình trạng bị bỏ đói lâu và đang chịu rét dưới chân cầu vượt Đại Phúc.

Ông Trần Quang Lộc, Trưởng Phòng Lao động Thương binh & Xã hội TP. Bắc Ninh cho biết, bé trai khoảng 3 tuổi, bị bỏ lại cùng với quần áo, một ít đồ đạc nhưng không có bất kỳ loại giấy tờ tùy thân nào.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ rơi dưới chân cầu ở Bắc Ninh

Nhận thông tin, cơ quan chức năng đến hiện trường đưa cháu bé đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe.

Ông Lộc cho biết, hiện cháu bé đã được đưa vào Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ, chăm sóc trẻ em của tỉnh Bắc Ninh.

Sức khỏe cháu bé vẫn ổn định nhưng chưa thấy người thân của cháu bé đến nhận lại.

Mai Thùy (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/be-trai-bi-bo-roi-duoi-chan-cau-loi-nhan-chung-3369577/