Bé trai bị bỏng sau khi Galaxy Note 7 phát nổ

Một bé trai người Mỹ đã bị bỏng sau khi chiếc điện thoại di động Galaxy Note 7 trên tay cậu bé bất ngờ phát nổ.

Ảnh minh họa.

Theo tờ The New York Post, vụ việc xảy ra tại Brooklyn, New York hôm cuối tuần qua. Bé trai sau đó đã được đưa đến bệnh viện lúc 20h00 ngày 11/9 với một số vết bỏng trên cơ thể.

“Đứa trẻ đang xem những đoạn video trên điện thoại khi cục pin phát nổ. Vụ nổ đã kích hoạt hệ thống báo động trong nhà”, bà ngoại của đứa trẻ tên Linda Lewis, kể lại.

Vụ nổ cũng đã khiến đứa trẻ vô cùng sợ hãi, khiến cậu không muốn đến gần hay nhìn vào điện thoại nữa.Gia đình cậu bé đã liên lạc với Samsung để thông báo về vụ việc.

Trước đó, hôm 9/9 vừa qua, chiếc xe hơi của một người đàn ông ở bang Florida cũng đã bị thiêu trụi khi chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 7 của người này bất ngờ phát nổ khi đang được sạc trên xe hơi.

Các vụ việc trên xảy ra chỉ ít ngày sau khi Samsung ra tuyên bố thúc giục người tiêu dùng trên toàn thế giới ngừng sử dụng điện thoại Galaxy Note 7 ngay lập tức do hãng vẫn đang tiếp tục nhận được thêm những thông tin về việc điện thoại phát nổ.

Theo điều tra nội bộ ban đầu của Samsung, việc điện thoại phát nổ là do lỗi pin.

Sau khi Samsung thông báo thu hồi điện thoại, Cơ quan quản lý hàng không dân dụng Mỹ (FAA) đã ban hành khuyến nghị người dùng Galaxy Note 7 không sử dụng hay sạc điện thoại trên máy bay.

Một số hãng hàng không trong khi đó cấm hoàn toàn việc sử dụng Note 7 trên máy bay.

Bảo An

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/be-trai-bi-bong-sau-khi-galaxy-note-7-phat-no-d23996.html