Bé trai bị kéo đâm thủng tim đã tỉnh, nói chuyện lưu loát

Hiện bé tỉnh, tiếp xúc tốt, không yếu liệt, sinh hiệu ổn, ăn uống giỏi, nói chuyện lưu loát.

Ngày 8-7, BS Nguyễn Thành Đạt, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 (TP.HCM), biết bé MTA (9 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) sau ca phẫu thuật tim ngoạn mục hiện đang hồi phục tốt.

Cụ thể, tim co bóp tốt, không có dấu hiệu thiếu máu, không thấy tổn thương phổi, chức năng gan thận bình thường. Hiện bé tỉnh, tiếp xúc tốt, không yếu liệt, sinh hiệu ổn, ăn uống tốt, nói chuyện lưu loát. Dự kiến tuần tới bé sẽ được xuất viện.

Bé trai bị kéo đâm thủng tim được Bệnh viện quận 7 đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: HL

Bé trai bị kéo đâm thủng tim được Bệnh viện quận 7 đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: HL

Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 2-7, Khoa Cấp cứu BV Nhi đồng 2 tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp từ BV quận 7 TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận và cấp cứu cho bé trai 9 tuổi bị vết thương thấu ngực trái trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở.

Nhận định đây là trường hợp rất nặng, các bác sĩ BV Nhi Đồng 2 khởi động qui trình báo động đỏ liên viện, huy động toàn bộ bác sĩ các chuyên khoa chuẩn bị đón bệnh.

Lúc này, Ban giám đốc BV chỉ đạo các khoa phòng chuẩn bị đầy đủ các phương tiện sẵn sàng tiếp nhận và cứu chữa bệnh nhi, bỏ qua hết các quy trình, thủ tục thường quy. Bác sĩ cấp cứu, êkip phẫu thuật viên, bác sĩ gây mê, bác sĩ hồi sức, bác sĩ tim mạch... đã chờ sẵn để thực hiện phẫu thuật tối khẩn, cứu sống bệnh nhi.

HOÀNG LAN

Nguồn PLO: https://plo.vn/suc-khoe/be-trai-bi-keo-dam-thung-tim-da-tinh-noi-chuyen-luu-loat-922824.html