Bé trai ghép gan khi mới 13 tháng tuổi xuất viện

Gần 4 tuần sau ca phẫu thuật ghép gan, bé Hào (13 tháng tuổi) đã khỏe mạnh hoàn toàn và được phép xuất viện.

Bé Hào có thời gian hậu phẫu ngắn, khả năng hồi phục sức khỏe tốt sau khi trải qua ca ghép gan. Ảnh: M.T.

Chiều 31/10, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, cho biết ca ghép gan của bé Hào diễn ra tương đối thuận lợi. So với các ca ghép gan bình thường, bé trai có thời gian hậu phẫu ngắn, khả năng hồi phục sức khỏe tốt.

Trước đó, bé Hào bị chứng teo đường mật bẩm sinh, trải qua phẫu thuật khi mới được 7 tuần tuổi. Gần một năm sau, căn bệnh phát triển thành xơ gan với các biến chứng tắc mật, nhiễm trùng đường mật, suy gan nặng.

Bé được chỉ định phải ghép gan mới có thể giữ được tính mạng. Người cho gan là anh Nguyễn Thanh Hiệp (38 tuổi), bố ruột của bé.

Ca phẫu thuật diễn ra vào ngày 4/10, với êkíp 40 bác sĩ đến từ các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM và 2 chuyên gia đến từ Đại học Saint-Luc (Bỉ). GS.BS Trần Đông A là người cố vấn chuyên môn cho ca mổ quan trọng này.

Theo bác sĩ Thạch, sau khi phẫu thuật bé Hào đã hết vàng da, bụng xẹp. Sau mổ 4 ngày, bé bắt đầu được uống sữa và ăn cháo.

Hiện các chỉ số cơ thể của đứa trẻ đã ổn định, chức năng gan hoạt động bình thường. Bé trai đã lấy lại cân nặng 9,2 kg, bằng trước khi nhập viện.

Thời gian tới, gia đình vẫn phải đưa bé đi tái khám 2 lần/tuần để tiếp tục theo dõi các triệu chứng và chống thải ghép.

Hải Âu

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/be-trai-ghep-gan-khi-moi-13-thang-tuoi-xuat-vien-post694115.html