Bé trai lái xe tải chạy bon bon trên đường

Ủy ban ATGT quốc gia cho rằng việc để cậu bé lái xe tải trên đường thể hiện thái độ coi thường pháp luật, đe dọa đến tính mạng người đi đường.

Ủy ban ATGT quốc gia vừa có công văn đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa xác minh, xử lý trường hợp một bé trai lái xe tải chạy bon bon trên đường.

Theo đó, sáng nay (19/3), Ủy ban ATGT quốc gia tiếp nhận thông tin của người dân liên quan đến một bé trai điều khiển ôtô tải BKS 36M-3224, dưới sự chỉ dẫn của người lớn.

Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Trong Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia, khẳng định đây là hành vi vô cùng nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Hơn nữa, việc cậu bé lái xe đe dọa đến tính mạng, tài sản của người dân. Hành vi này thể hiện sự coi thường pháp luật, cần xử lý nghiêm.

Hình ảnh cậu bé 8 tuổi lái xe tải ở Thanh Hóa. Ảnh cắt từ clip.

Ông Thái khẳng định các cơ quan chức năng cần kiểm tra, xác minh danh tính và xử lý nghiêm đối với những người ngồi trên xe tải.

Tra cứu dữ liệu từ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa cho thấy chiếc xe tải trên được đứng tên Nguyễn Văn Hiếu (thôn 6, xã Quảng Cát, TP Thanh Hóa). Chiếc xe đã hết hạn đăng kiểm từ tháng 1/2018.

Đại úy Cao Ngọc Uy, Đội trưởng Đội CSGT - Công an TP Sầm Sơn, cho biết cháu bé lái xe tải trong clip 8 tuổi. Người ngồi bên cạnh tên Cao Duy Thiệu (34 tuổi, ở khu phố Long Sơn, phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn, là chú ruột cháu bé.

"Chúng tôi đang làm việc với chủ xe để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", đại úy Uy nói.

Sáng 19/3, video bé trai lái xe tải lan truyền trên mạng khiến nhiều người sửng sốt. Cụ thể, cậu bé điều khiển ôtô tải 1,25 tấn dưới sự chỉ dẫn của một người đàn ông ngồi bên cạnh. Sự việc được xác định xảy ra ở thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Ngay khi đăng tải, đoạn clip nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt xem và chia sẻ. Cộng đồng mạng tỏ ra vô cùng bức xúc với hành động thiếu hiểu biết và coi thường pháp luật của người đàn ông lớn tuổi.

Văn Chương - Nguyễn Dương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/be-trai-lai-xe-tai-chay-bon-bon-tren-duong-post827298.html