Bé trai ở Hà Tĩnh vượt cửa tử sau bài báo trên VietnamNet

Sau bài báo trên VietnamNet, cháu Kiên Trung đã được phẫu thuật tim miễn phí. Đây là lần thứ 6 cháu được phẫu thuật và 'vượt qua cửa tử' trước niềm hạnh phúc của gia đình, người thân.

Sáng 26/11, anh Nguyễn Trọng Phượng (33 tuổi, trú xã An Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, anh đang làm thủ tục xuất viện cho cháu Nguyễn Trọng Kiên Trung (4 tuổi, con trai anh Phượng) sau gần 1 tháng nhập viện mổ tim.

Cháu Kiên Trung đã vượt qua ca phẫu thuật và đã hồi phục

Cháu Kiên Trung đã vượt qua ca phẫu thuật và đã hồi phục

“Sau lần phẫu thuật thứ 6, cháu đã khỏe lại rồi anh ạ. Thay mặt gia đình, tôi gửi lời cảm ơn đến báo VietNamNet, các nhà hảo tâm và đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế”, anh Phượng chia sẻ trong niềm hạnh phúc.

Trước đó, VietNamNet đăng tải bài viết “Đồng lương thương binh ít ỏi của ông nội không thể cứu cháu rồi…” phản ánh trường hợp cháu Kiên Trung không may mắc căn bệnh tim tứ chứng Pallot hiếm gặp.

Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Trọng Ngữ (ông nội cháu Kiên Trung) cho biết, Kiên Trung có tuổi thơ không lành lặn như bao đứa trẻ khác khi vừa sinh ra đã gặp nhiều bất hạnh.

Năm 2014, con trai ông là Nguyễn Trọng Phượng (SN 1986) kết hôn với Nguyễn Thị Hậu (SN 1996). Đến 2015 thì sinh cháu Nguyễn Trọng Kiên Trung. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng thì 2 tháng sau sinh, gia đình phát hiện Trung bị tím môi, quấy khóc, khó thở và lên cơn sốt.

Gia đình đưa con vào Bệnh viện Nhi đồng 2, TP Hồ Chí Minh để thăm khám thì bác sĩ kết luận Kiên Trung mắc bệnh tim tứ chứng Fallot.

Cuốc sống khó khăn nhưng chi phí mổ tim cho con thì quá lớn nên anh Phượng và chị Hậu chật vật vay mượn tiền để cứu con. Sau lần mổ thứ nhất nhưng bệnh tình của con không khỏi mà càng nặng thêm.

Người mẹ trẻ thất vọng, bất lực rồi bỏ nhà đi biệt tăm, một mình anh Phượng lại tiếp tục vay mượn tiền đưa con đi chạy chữa.

Từ khi sinh ra đến nay, suốt 4 năm, bé Kiên Trung ở viện nhiều hơn ở nhà. Bệnh tình quá nặng nên Trung đã phải trải qua 5 lần phẫu thuật nhưng bệnh tim của cháu vẫn không khỏi.

Khi hoàn cảnh bất hạnh của cháu Kiên Trung được đăng tải trên VietNamNet, nhiều nhà hảo tâm đã dành sự quan tâm, chia sẻ với cháu và gia đình.

Đồng thời, các nhà hảo tâm đã liên hệ với Bệnh viện Trung ương Huế, đề nghị được hỗ trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật cho cháu bé 4 tuổi.

Đặc biệt, một người con Hà Tĩnh - PGS TS Đậu Minh Long (giảng viên ĐH Sư phạm Huế) đã kết nối với mạnh thường quân và người này đã hứa sẽ chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật tim cho cháu Kiên tại Bệnh viện TƯ Huế.

Bác sĩ CKII Trần Hoài Ân – GĐ Trung tâm tim mạch (thuộc Bệnh viện Trung ương Huế) cho biết, bệnh tim tứ chứng cháu Trung mắc phải là một tình trạng hiếm gặp do sự kết hợp của bốn khuyết tật ở tim xuất hiện ngay khi trẻ được sinh ra.

“Căn bệnh này thường gây nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh với tỷ lệ tử vong cao. Ngay khi tiếp nhận cháu vào viện, chúng tôi đã tiến hành hội chẩn chuyên môn và lên phương án phẫu thuật cho cháu.

Hơn 1 tuần sau khi trải qua ca phẫu thuật kéo dài 6 giờ đồng hồ, hiện sức khỏe của cháu Trung đã dần ổn định, bình phục”, BS Ân cho biết.

Quang Thành

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/be-trai-o-ha-tinh-vuot-cua-tu-sau-bai-bao-tren-vietnamnet-592158.html?vnn_source=trangchu&vnn_medium=box-ban-doc2