Bé trai ở Tiền Giang bị cô ruột đánh, chi chít vết thương trên người

Bé trai ở Tiền Giang bị cô ruột dùng cây gỗ đánh vào lưng, ngực, chi chít vết thương.

Hôm nay, nguồn tin cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Cái Bè, (Tiền Giang) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Nguyễn Thị Kim Thoa (34 tuổi, ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nạn nhân là cháu N.T.H. (13 tuổi, ngụ xã An Cư, học sinh lớp 8).

Bé H. bị cô ruột đánh chi chít vết thương trên cơ thể

Bé H. bị cô ruột đánh chi chít vết thương trên cơ thể

Theo đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Linh (38 tuổi, ngụ xã An Cư - mẹ ruột bé H.), khoảng 15h ngày 13/7, con trai chị đang ở nhà cùng bà nội thì cô ruột là Thoa đi vào và nói "má nhìn thằng đó nó liếc con kìa".

Sau đó, Thoa cầm khúc cây củi nhãn (dài khoảng 60cm) đánh liên tiếp vào ngực và lưng của cháu H.

Bé H. được người nhà đưa vào bệnh viện điều trị trong tình trạng sưng đỏ khắp lưng và hông trái.

Theo giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy, bé H. bị tổn thương nông tác động nhiều vùng trên cơ thể (đa chấn thương phần mềm vùng ngực, lưng) khai do bị đánh.

Theo kết quả giám định của cơ quan công an, bé H. bị thương tích 13%.

Viễn Đông

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/be-trai-o-tien-giang-bi-co-danh-chi-chit-vet-thuong-tren-nguoi-560659.html