Bé trai ôm chó cưng thiệt mạng trong đám cháy ở California

Gia đình cho rằng cậu bé đã ôm chú chó cưng trốn lên chiếc xe vì nghĩ rằng ngọn lửa sẽ không thể vào được bên trong để làm bỏng cậu.

Khi đám cháy rừng tàn phá khu vực phía Tây nước Mỹ, một cậu bé và con chó của cậu ấy đã chết trong một chiếc xe hơi, nơi họ đang cố tìm kiếm một nơi an toàn để tránh xa ngọn lửa, đài CNN đưa tin.

Vẫn ôm con chó vào lòng

Wyatt Tofte, 13 tuổi đã tử vong hôm 8-9 khi đám cháy rừng lan đến quận Marion County, bang Oregon. Bà ngoại của cậu là bà Peggy Mosso, 71 tuổi cũng thiệt mạng trong đám cháy, bà Susan Vaslev, người phát ngôn của gia đình nói với đài CNN.

Wyatt Tofte đã thiệt mạng trong đám cháy rừng ở bang Oregon. Ảnh: CNN

Wyatt Tofte đã thiệt mạng trong đám cháy rừng ở bang Oregon. Ảnh: CNN

Bà Mosso được tìm thấy trong một chiếc xe bốc cháy khi mẹ của Wyatt là bà Angela đang cố gắng đưa mẹ mình ra ngoài. Angela sống sót nhưng đang trong tình trạng nguy kịch. Cha của Wyatt, ông Chris cũng may mắn sống sót.

"Gia đình đang cực kỳ đau khổ khi mất đi Wyatt và bà Peggy trong đám cháy sáng 8-9. Sau một thời gian tìm kiếm, chúng tôi đã tìm thấy thi thể của Wyatt ở trong xe hơi và vẫn ôm con chó trên đùi. Angela hiện đang trong tình trạng nguy kịch với vết bỏng toàn thân" - bà Susan cho biết.

Gia đình chúng tôi muốn cảm ơn tất cả nhân viên cấp cứu và những người đã giúp đỡ trong cuộc tìm kiếm. Gia đình chúng tôi đánh giá cao tình yêu và sự hỗ trợ mà chúng tôi đã nhận được từ mọi người trong thảm kịch khủng khiếp này" - bà Susan nói thêm.

Vụ việc xảy ra hôm 8-9 khi đám cháy rừng bắt đầu lan đến nhà của ông Chris Tofte. Lúc này ông Chris đang trên đường về nhà để đưa vợ, con trai và mẹ vợ thoát khỏi đám cháy dù bản thân mình cũng đã bị bỏng nặng.

Khi gặp bà Angela trên đường về, ông thậm chí còn không nhận ra vợ mình. Ông còn nói rằng ông đang trên đường kiếm vợ và con trai. Sau đó, cả hai tiếp tục tìm kiếm Wyatt và phát hiện cậu bé đã tử vong trong một chiếc xe khác. Gia đình cho rằng cậu bé đã trốn lên chiếc xe vì nghĩ rằng ngọn lửa sẽ không thể nào vào được bên trong.

"Wyatt là một cậu bé ngọt ngào nhất. Cậu thích câu cá, chơi trò chơi điện tử, giống như rất nhiều đứa trẻ khác" - bà Susan kể lại.

Hiện trang gây quỹ GoFundMe đã lập một tài khoản để quyên góp cho gia đình Tofte.

Cháy rừng đe dọa người dân Mỹ

Cháy rừng đã thiêu rụi hàng ngàn ngôi nhà và nhiều thị trấn nhỏ ở phía tây nước Mỹ trong mùa hè này. Kể từ đầu tháng 8, các đám cháy đã cướp đi ít nhất 26 sinh mạng.

Tại bang Oregon, it nhất sáu người đã thiệt mạng trong đám cháy rừng xảy ra ở đây. Hai thành phố Phoenix và Talent ở phía nam Oregon cũng đã bị đám cháy thiêu rụi gần như hoàn toàn.

"Đây có thể là thiệt hại lớn nhất về người và của do cháy rừng gây ra ở bang chúng ta"- Thống đốc bang Oregon Kate Brown cho biết hôm 9-9.

Một đám cháy rừng lan tới cao tốc ở TP Vacaville, bang California. Ảnh: AP/NEW YORK TIMES

Tại bang California, hàng chục ngàn lính cứu hỏa đang vật lộn với 28 đám cháy lớn trong buổi sáng 12-9. Chỉ từ giữa tháng 8, đã có 20 người ở bang này thiệt mạng và hơn 4.000 căn nhà và các công trình khác đã bị thiêu rụi.

Ngày 12-9, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến gặp người dân và quan chức tại TP Sacramento, thủ phủ của California vào ngày 14-9 sau khi khu vực này gánh chịu hậu quả nặng nề của cháy rừng.

Thông báo về chuyến thăm của ông Trump được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ đăng trên Twitter lời cảm ơn lính cứu hỏa và các nhân viên y tế đã ứng phó với các đám cháy rừng ở khu vực phía Tây.

Ông Trump trước đó đã chịu một số chỉ trích vì im lặng quá lâu trước tình hình cháy rừng. Tuy nhiên, Tổng thống cho rằng các thống đốc của các bang phía tây bao gồm bang Oregon, California và Washington nên lãnh một phần trách nhiệm đối với các đợt cháy rừng dữ dội vừa qua do công tác quản lý rừng còn yếu kém.

"Không có lý do gì dẫn tới các đám cháy rừng lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng ở California ngoại trừ việc quản lý rừng quá yếu kém"- ông Trump phát biểu hồi tháng 8 và cho rằng việc không dọn dẹp cành lá khô trên mặt đất là nguyên nhân gây cháy rừng.

Nhiều chuyên gia và quan chức địa phương đã mạnh mẽ phủ nhận tuyên bố của Tổng thống Trump. Họ nhấn mạnh rằng nhiều đám cháy lớn tại bang California không bắt đầu từ các khu rừng và không thể bị quy chụp là do quản lý yếu kém.

TÚ QUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/be-trai-om-cho-cung-thiet-mang-trong-dam-chay-o-california-938135.html