Bé trai sinh non mắc nhiều chứng bệnh

Bé Dương Quang Minh (ảnh, hơn 4 tháng tuổi) là con anh Dương Văn Lực, và chị Đặng Thị Nhung (ở tổ 8, khu vực 2, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) chào đời khi mới 27 tuần.

Lúc mới sinh, bé Minh cân nặng khoảng 1kg, sức khỏe yếu ớt. Để duy trì sự sống, các bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa Bình Định phải đưa bé vào lồng kính chăm sóc theo chế độ đặc biệt.

Bé sinh thiếu tháng, cơ thể chưa phát triển hoàn thiện nên bị nhiều chứng bệnh như: viêm phổi, mắt, tiêu hóa..., phải thở máy suốt.

Sau 4 tháng điều trị tích cực tại bệnh viện, bệnh tình bé không tiến triển mà có chiều hướng xấu hơn, gia đình quyết định chuyển bé vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 để tiếp tục điều trị.

Hiện nay bé Minh đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc theo chế độ đặc biệt. Anh Lực cho biết, bé Minh là con đầu lòng của vợ chồng anh.

Hai vợ chồng cưới nhau cũng nhiều năm mà chưa có con. Khi vợ mang thai lần đầu, sức khỏe không tốt, bị sẩy thai, nên đến lần này, anh cho vợ nghỉ ở nhà dưỡng thai nhưng đến tuần thứ 27 cũng bị vỡ ối sinh non.

Thương con nhỏ nhiều bệnh tật, hai vợ chồng bám trụ tại bệnh viện ròng rã suốt mấy tháng liền, bao nhiêu tiền dành dụm cũng hết. Lúc chuyển con vào TPHCM chữa trị, gia đình anh Lực phải vay mượn của bạn bè, người thân mới có chi phí chữa trị. Bé Minh còn phải điều trị lâu dài tại bệnh viện nên rất cần sự chia sẻ, chung tay, góp sức của các bạn đọc hảo tâm.

Mọi giúp đỡ xin gởi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh; ĐT: (028) 22111263. Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

ĐẶNG NHUNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/be-trai-sinh-non-mac-nhieu-chung-benh-511456.html