Bé trai sơ bị bỏ trước cửa nhà dân

Khi được tìm thấy, cháu bé chỉ quấn chiếc khăn mỏng, dây rốn chưa cắt.

Sáng sớm ngày 20/12, người dân phát hiện bé trai nặng khoảng 3,2kg chưa được cắt dây rốn bị bỏ lại trước cửa nhà bà Phan Thị H (thôn Trung, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, TP Hà Nội).

Cháu bé bị bỏ lại trước cửa nhà bà H.

Lúc này, trên người cháu bé chỉ mặc 1 chiếc áo mỏng, quấn khăn xô ở ngoài. Gia đình bà Phan Thị H ngay lập tức đã thông báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Trưởng Công an xã Thái Hòa cho biết, chính quyền xã đã xuống hiện trường và lập biên bản. Đồng thời, đưa cháu bé đến trạm y tế xã để kiểm tra sức khỏe. Theo ông Bình, qua kiểm tra, sức khỏe cháu bé bị bỏ rơi hoàn toàn khỏe mạnh.

Được biết đã có một gia đình hiếm muộn trong xã xin được nhận nuôi cháu.

T.Nhi

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/be-trai-so-bi-bo-truoc-cua-nha-dan-280964.html