Bé trai sơ sinh bị bỏ lại thùng rác ven đường

Bé trai sơ sinh nặng khoảng 3 kg được người dân phát hiện ở thùng rác ven đường.

Bé trai được đưa tới trạm y tế chăm sóc.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 9/12 người dân đi tập thể dục ở khu vực thôn Trúng Đích, xã Hạ Mỗ (huyện Đan Phượng, Hà Nội) phát hiện một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bỏ trong thùng rác.

Người dân đã nhanh chóng quấn khăn đưa cháu bé đến trạm y tế xã. Cháu bé sau đó được xác định là bé trai, nặng 3kg.

Sức khỏe cháu bé hiện đã ổn định.

Theo VTC, lãnh đạo UBND xã Hạ Mỗ cho biết, ngay trong đêm, lực lượng chức năng xác định được mẹ của cháu bé. Người này có "chút vấn đề về tâm thần".

Theo vị lãnh đạo xã, người mẹ trên khoảng 30 tuổi là người địa phương lấy chồng ở nơi khác và đã có con cái.

Công an đang xác minh, làm rõ sự việc.

Bắc Hà (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/be-trai-so-sinh-bi-bo-lai-thung-rac-ven-duong-483936.html