Bé trai sống sót kỳ diệu sau cú ngã từ tầng 18

Bé trai 4 tuổi ở Trung Quốc sống sót một cách thần kỳ sau khi vô tình rơi xuống từ tầng 18 khi bị bỏ một mình ở nhà mà không có người trông.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h sáng 6/8 tại một khu dân cư ở thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Bé trai 4 tuổi đã trèo lên ghế sofa cạnh cửa sổ trước khi mất thăng bằng và lao xuống bồn hoa bên dưới tòa nhà cách tầng thứ 18 khoảng 180 m.

Bé trai bị thương rất nặng khi được phát hiện. Song hiện sức khỏe của em đã ổn định sau ca phẫu thuật cấp cứu.

Bé trai sống với bà ngoại vì cha mẹ em làm việc ở một thành phố khác. Cậu bé được cho là đã ngã ra ngoài cửa sổ khi đang chơi một mình trong nhà khi người bà đi chợ.

Khu vực tòa nhà nơi vụ việc xảy ra.

Khu vực tòa nhà nơi vụ việc xảy ra.

Cha của cậu bé cho biết vợ anh đã nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp từ bà của cậu bé vào sáng hôm đó thông báo về vụ tai nạn.

"Mẹ tôi đã bị sốc khi đó. Những nhân chứng tốt bụng đã giúp gọi xe cấp cứu", cha của bé trai cho hay.

Người đàn ông cho biết anh và vợ đã vội vã trở về nhà vào đêm cùng ngày để ở bên con trai.

Bệnh viện Nhân dân số 1 Tương Dương, nơi điều trị cho cậu bé, cho biết cậu bé bị sốc xuất huyết và bị thương nặng khi được đưa tới bệnh viện.

Các bác sĩ nói cậu bé bị gãy xương gò má, bầm tím và chảy máu phổi, gan và lá lách bị thương, gãy xương đùi, cùng những vết thương khác.

Bác sĩ Chen Xi từ Khoa vị chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ em cho biết: "Thật kỳ diệu khi cậu bé có thể được đưa đến bệnh viện để điều trị sau khi rơi xuống 18 tầng. Trước đây cúng tôi chưa bao giờ gặp tình huống như thế này".

Các bác sĩ nhận định bé trai sống sót sau cú ngã từ tầng cao là do rơi vào đám cây cối bên cạnh tòa nhà.

Bệnh viện cho biết tình trạng của cậu bé được cải thiện 3 ngày sau ca phẫu thuật. Em được chuyển đến một khu chăm sóc bình thường vào tuần trước và sức khỏe đang dần tiến triển.

Thiên Ân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/be-trai-song-sot-ky-dieu-sau-cu-nga-tu-tang-18-20200820095148866.html