Beckenbauer ngầm chỉ trích Oezil vì nhai kẹo khi hát quốc ca

Nói về thất bại của đội tuyển Đức tại World Cup, huyền thoại bóng đá thế giới ngầm ám chỉ Mesut Oezil thiếu nhiệt huyết khi thi đấu.

Huyền thoại vĩ đại Franz Beckenbauer của nước Đức lại vừa thổi bùng lên cuộc tranh luận về thất bại của "Die Mannschaft" tại World Cup 2018, trong đó nhắc đến cả Mesut Oezil, cầu thủ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều dẫn đến quyết định từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Đoàn quân của HLV Joachim Loew hành quân đến nước Nga với vị thế là nhà ĐKVĐ thế giới, nhưng lại phải cúi đầu ra về sau khi bị loại ngay từ vòng bảng.

Oezil là cái tên bị báo chí "réo gọi" nhiều nhất sau khi có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trước thềm World Cup. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đức Reinhard Grindel sau đó đã yêu cầu Oezil giải thích về cuộc gặp gỡ này, đồng thời gián tiếp ám chỉ Oezil có lỗi trong thất bại của đội tuyển Đức tại World Cup 2018.

Oezil bị báo chí Đức chỉ trích vì bức ảnh gặp gỡ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

Oezil bị báo chí Đức chỉ trích vì bức ảnh gặp gỡ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

Không thể chịu đựng thêm sự đối xử thiếu công bằng và những lời nói xúc phạm từ phía các CĐV, tiền vệ Arsenal đăng tải "tâm thư" lên mạng xã hội chính thức thông báo sẽ không bao giờ khoác áo đội tuyển Đức nữa.

Câu chuyện thất bại trên đất Nga tưởng chừng đã lắng xuống, nhưng mới đây huyền thoại Beckenbauer lại khơi lên khi cho rằng có một số cầu thủ trong đội tuyển thiếu đi sự quyết tâm và khát khao khi thi đấu.

"Từ ngoài nhìn vào, tôi có cảm giác rằng niềm đam mê chơi bóng đã phần nào giảm sút trong 4 năm qua, kể từ khi đội tuyển Đức vô địch World Cup", cựu danh thủ được mệnh danh là "Hoàng đế" phát biểu trên tờ Bild. "Vì vậy, việc tái kiến thiết bằng những cầu thủ nhiệt huyết, khát danh hiệu là rất cần thiết".

Tuy nhiên, cựu HLV "Những cỗ xe tăng" như ngầm ám chỉ Oezil khi đưa ra nhận xét: "Hát quốc ca trước trận đấu cũng đóng một vai trò không nhỏ. Những cầu thủ hát quốc ca sẽ tự làm mình thoải mái hơn là nhai kẹo cao su". Oezil từng bị báo chí nước Đức liên tục chỉ trích vì không hát quốc ca.

Vào tháng 6, Oezil đã chia sẻ với Mission Titel lý do cho hành động này: "Khi bài quốc ca vang lên thì tôi cầu nguyện. Tôi tin chắc rằng điều này sẽ mang đến cho chúng tôi sức mạnh và sự tự tin để giành chiến thắng trở về nhà".

"Tôi nghĩ thật đáng tiếc nếu tôi hay một đồng đội nào đó bị lên án vì chuyện này, bởi tôi chắc chắn rằng mọi người đều không biết tại sao có những cầu thủ lại không hát vang quốc ca", Oezil bổ sung.

Sau World Cup, Oezil hội quân với Arsenal để tham dự ICC tại Singapore.

Trước đó, cựu cầu thủ của Real Madrid cũng từng đề cập vấn đề này trong quyển tự truyện có tên "Die Magie des Spiels" (Điều kỳ diệu của trận đấu).

"Trước khi trận đấu diễn ra, tôi luôn cầu nguyện với cùng một nội dung. Đó là thói quen truyền thống của tôi. Tôi cầu nguyện bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ", Oezil chia sẻ trong tự truyện. "Tôi đã học được lời cầu nguyện này khi còn nhỏ từ cha mẹ tôi".

Với những lời giải thích trên, bình luận của Beckenbauer được cho là một màn công kích ác ý dành cho Oezil, trong bối cảnh anh đã chính thức từ giã sự nghiệp phục vụ ĐTQG.

Mesut Oezil có tổng cộng 92 lần khoác áo "Die Mannschaft", ghi được 23 bàn. Trong năm 2014, Oezil góp công lớn giúp đội tuyển Đức vô địch World Cup tại Brazil sau trận chung kết kéo dài 120 phút với đội Argentina.

Hiện tại, Oezil cùng Arsenal chuẩn bị bắt đầu mùa giải mới với trận mở màn gặp ngay nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh Manchester City.

Trọng tài người Singapore xin chữ ký Oezil lên thẻ vàng Trọng tài Nathan Chan Rong De đã xin chữ ký của Mesut Oezil lên thẻ vàng trong trận đấu khuôn khổ ICC 2018 giữa Arsenal và PSG.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/beckenbauer-ngam-chi-trich-oezil-vi-nhai-keo-khi-hat-quoc-ca-post866157.html