Becker: 'Thật không công bằng khi coi Djokovic là kẻ xấu'

Huyền thoại quần vợt Boris Becker lên tiếng bảo vệ Novak Djokovic, hy vọng công chúng và truyền thông sẽ đối xử tốt với anh, như cách họ làm với Roger Federer hay Rafael Nadal.

Huyền thoại người Đức Boris Becker tỏ ra khó chịu với những màn so sánh giữa Novak Djokovic, Roger Federer và Rafael Nadal, trong đó tay vợt người Serbia luôn xuất hiện như một kẻ xấu.

"Công chúng với giới truyền thông phải quen với việc có 3 tay vợt, chứ không phải 2, là những người vĩ đại. Thật không công bằng khi coi Djokovic là kẻ xấu, còn Federer và Nadal là những người tốt. Tôi hy vọng rằng sau bài phát biểu tại chung kết US Open, người hâm mộ sẽ có góc nhìn khác về Djokovic", Becker nói với Eurosport của Đức.

 Djokovic khóc khi lỡ hẹn danh hiệu US Open. Ảnh: Reuters.

Djokovic khóc khi lỡ hẹn danh hiệu US Open. Ảnh: Reuters.

Tại chung kết US Open, Djokovic nhận được sự cổ vũ của gần 23.000 khán giả trên sân Arthur Ashe, điều mà anh gần như chưa từng trải qua trước đó. Tuy vậy, Djokovic đã để thua 0-3 trước Daniil Medvedev, lỡ hẹn với danh hiệu Grand Slam thứ 21 và trọn bộ Grand Slam trong năm.

Phát biểu trong lễ trao giải, Djokovic đã khóc khi người hâm mộ hô vang tên anh. Tay vợt số một thế giới cho biết anh là người hạnh phúc nhất trên thế giới, dù không thể thắng, bởi người hâm mộ đã khiến anh trở nên đặc biệt trên sân đấu. Đây là điều mà anh chưa bao giờ cảm nhận được ở New York trước đó.

Becker, từng dẫn dắt Djokovic từ năm 2013 đến năm 2016, nói về những giọt nước mắt của cậu học trò cũ khi thua Medvedev: "Tôi chưa bao giờ thấy Djokovic khóc trên sân. Cậu ấy chắc hẳn đã vượt qua giới hạn cảm xúc của bản thân, với tất cả những kỳ vọng về Grand Slam thứ 21".

Thất bại của Djokovic khiến anh chưa thể vượt lên trong nhóm "Big 3" về cuộc đua danh hiệu Grand Slam. Cả Djokovic, Nadal và Federer cùng có 20 danh hiệu. Ba tay vợt sẽ hướng tới mùa giải 2022 để có thể bứt lên trong cuộc đua này.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/becker-that-khong-cong-bang-khi-coi-djokovic-la-ke-xau-post1264092.html