Belarus đã sẵn sàng “giao” Beltransgaz cho Nga

VIT - Mới đây, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố, Belarus đã sẵn sàng nhượng lại số cổ phần khống chế trong công ty vận chuyển khí đốt Beltransgaz và nhà máy lọc dầu Mozyr của nước này cho Nga, nếu Nga đồng ý cung cấp dầu và khí đốt cho Belarus với giá bán tại Nga, Interfax đưa tin.

“Nếu họ (Nga) nói sẽ cung cấp khí đốt cho Belarus với giá bán tại Nga theo các điều khoản bình đẳng thì số cổ phần (trong công ty Beltransgaz) sẽ thuộc về Nga. Chúng tôi (Belarus) không phản đối”, Tổng thống Lukashenko nói. Ông nhắc lại rằng, một nửa số cổ phần của Beltransgaz hiện tại thuộc quyền sở hữu nhà độc quyền khí đốt Gazprom của Nga. Tập đoàn này đã đã chi 2,5 tỷ USD để mua số cổ phần này trong vòng bốn năm. Beltransgaz là công ty vận chuyển khí đốt trên lãnh thổ Belarus. Các cổ đông chính của nhà máy lọc dầu Mozyr, một trong hai nhà máy lọc dầu của Belarus, thuộc chính phủ Belarus – sở hữu 42,76% cổ phần, còn 42,58% cổ phần do công ty Slavneft nắm giữ. Công ty Slavneft thuộc sở hữu của tập đoàn khí đốt TNK-BP và Gazprom Neft (thuộc tập đoàn dầu khí quốc gia Gazprom) của Nga. Còn lại 12,25% cổ phần của Mozyr thuộc quyền sở hữu của nhà nước và 2,41% thuộc sở hữu cá nhân. Điều đáng chú ý là, hiện nay, phía Belarus đang có một khoản nợ tích lũy trị giá 192 triệu USD là tiền mua khí đốt từ Nga. Khoản nợ này phát sinh do Belarus thanh toán cho Gazprom không theo hợp đồng. Thay vì Belarus phải trả cho Nga 169,22USD/1000 mét khối khí đốt trong quý I thì nước này chỉ trả 150USD/1000 mét khối. Gazprom khẳng định, mức giá này do Beltransgaz đơn phương quyết định, và cho biết, nếu Belarus tiếp tục thanh toán theo cách này, đến cuối năm nay, khoản nợ của Minsk sẽ lên tới nửa tỷ USD. Dự báo giá khí đốt mà Nga sẽ dành cho Belarus trong năm 2010 sẽ từ 185-187USD/1000 mét khối. Toàn bộ lượng khí đốt mà Belarus dự tính sẽ mua theo kế hoạch (gần 21 tỷ mét khối khí) trị giá 3,9 tỷ USD, tuy nhiên, hiện tại, nếu theo mức giá hiện tại, toàn bộ lượng khí đốt mà Belarus mua từ Nga sẽ chỉ có giá trị 3,15 tỷ USD. Trước đó, Gazprom cũng đã cảnh báo các đối tác Belarus sẽ cắt giảm cung cấp nhiên liệu cho nước này nếu tình hình không thay đổi. Hôm 27/5, Phó Thủ tướng Nga Igor Sechin bày tỏ tin tưởng rằng, Belarus sẽ thực hiện các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng và sẽ không có chuyện hạn chế cung cấp khí đốt cho Belarus.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/mmuctin/kinhte/nangluong/la77257/default.html