Belarus đề xuất biện pháp để mua khí đốt giá rẻ

Belarus ngày 27/5 đã đề xuất để Nga nắm giữ cổ phần kiểm soát của công ty Beltransgaz, công ty điều hành việc vận chuyển khí đốt của Nga quá cảnh Belarus sang các nước châu Âu, để đổi lấy việc được mua khí đốt của Nga với giá rẻ hơn so với giá Nga cung cấp cho các nước khác ở châu Âu.

Tổng thống Alexander Lukashenko tuyên bố Belarus sẵn sàng chấp nhận yêu cầu của phía Nga nắm giữ cổ phần kiểm soát của công ty Beltransgaz nếu Nga bán khí đốt cho Belarus với giá như ở thị trường Nga. Ông nhấn mạnh "đó là một sự trao đổi bình đẳng." Theo thỏa thuận trị giá 5 tỷ USD ký năm 2006, Tập đoàn dầu khí khổng lồ của Nga Gazprom hiện đã sở hữu 50% cổ phần của Beltransgaz. 50% cổ phần còn lại vẫn thuộc quyền kiểm soát của Chính phủ Belarus. Kể từ đó đến nay, Gazprom đang thanh toán các khoản nợ có tính lãi của mình, trong khi Belarus được mua khí đốt của Nga với giá rẻ. Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergei Shmatko đã ngay lập tức có phản ứng với tuyên bố nói trên của Tổng thống Lukashenko, coi đó là một dấu hiệu tích cực và cho biết phía Nga sẽ nghiên cứu đề nghị này. Theo thỏa thuận giữa hai nước về việc mua bán khí đốt, Belarus phải mua khí đốt của Nga với giá 169 USD /1.000m3 khí đốt. Tuy nhiên, hiện nay Minsk chỉ phải trả 150 USD/1.000m3 khí đốt. Nga đang yêu cầu Belarus phải thanh toán cho Nga với mức giá thỏa thuận trước đó. Mátxcơva đã từng nhiều lần dọa sẽ khóa van dẫn khí đốt cho Belarus nếu Minsk không chấp nhận thanh toán theo giá mới do Gazprom áp đặt./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/belarus-de-xuat-bien-phap-de-mua-khi-dot-gia-re/20105/46846.vnplus