Belarus: Lưu đạn gây choáng nổ ở trung tâm thủ đô Minsk

Phóng viên TASS tại hiện trường ngày 15/11 cho biết đã nghe thấy những tiếng nổ tương tự như lựu đạn gây choáng ở thủ đô Minsk gần ga tàu điện ngầm Pushkinskaya, nơi diễn ra cuộc biểu tình phản đối của phe đối lập Belarus ngày 15/11.

Những người biểu tình tại Minsk, Belarus, ngày 26/10/2020. (Nguồn: AP)

Những người biểu tình tại Minsk, Belarus, ngày 26/10/2020. (Nguồn: AP)

Tại địa điểm này, nhiều nhân viên an ninh đã tập trung và vòi rồng đã được triển khai. Những người biểu tình bị giải tán và bị bắt giữ hàng loạt.

Trong khi đó trên mạng xã hội xuất hiện thông tin các phương tiện bọc thép trang bị súng máy được triển khai ở thủ đô Minsk để đối phó với biểu tình.

Kênh Telegram đưa tin: "Ở trung tâm Minsk, trước cuộc biểu tình của phe đối lập Belarus, hàng chục xe bọc thép, trong đó có xe bọc thép chở quân (BTR) và xe địa hình bọc thép với súng máy cỡ lớn trên nóc, đã được triển khai". Trang mạng Tut.by thì cho biết không có "xe bọc thép" nào ở Minsk.

Đây là những chiếc xe bọc thép Lis và Volat của lực lượng an ninh Minsk, trang bị súng máy. Xe bọc thép Lis-PM là bản sao xe Tiger của Nga, trang bị 1 súng máy NSV 12,7mm và mô-đun súng phóng lựu. Thân xe được bọc thép hạng 5 và chứa đạn AKM, AK-74.

Cũng tại Minsk vào cuối tuần, trong nhiều tuần đã xuất hiện các xe bọc thép chở quân BTR-70MB và BTR-80.

(Theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/belarus-luu-dan-gay-choang-no-o-trung-tam-thu-do-minsk-129238.html